- UBND tỉnh An Giang xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến giải ngân đầu tư công, các dự án hạ tầng giao thông, chuẩn bị APEC 2027 và xử lý các dự án chậm tiến độ.Ngày 15-2, Ban Chấp hành Xã đoàn Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quốc Thái lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027). Đây là đơn vị được Huyện đoàn An Phú chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở.
Sáng 15-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức họp mặt văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo sở, ngành tỉnh, cùng 130 văn nghệ sĩ tham dự họp mặt.
Thị trường xuất khẩu lao động (XKLĐ) đã trải qua 1 năm khó khăn cả ở nguồn cung và nguồn cầu do dịch bệnh COVID-19. Những điều kiện bất khả kháng từ đối tác tiếp nhận lao động xuất khẩu (chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc) đã làm giảm đáng kể số lao động trong tỉnh do trễ hẹn xuất cảnh. Người lao động (NLĐ) có nhu cầu tìm hiểu đi làm việc ở nước ngoài vì vậy có phần e ngại so với trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.
TX. Tân Châu đang nỗ lực phục hồi kinh tế, ngoài phát triển thương mại, dịch vụ, thị xã còn đẩy mạnh các loại hình kinh tế khác, như: Kinh tế nông nghiệp, du lịch (DL)... Đi cùng với đó, địa phương có chủ trương tiếp tục mời gọi đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để đưa Tân Châu lên thành phố.
Sau khoảng thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, năm 2022 sẽ là thời điểm để phục hồi và phát triển nền kinh tế. Bỏ qua mất mát cùng với những gam màu u tối, đại dịch COVID-19 được nhận định là chất xúc tác để các mô hình sản xuất - kinh doanh đột phá. Đặc biệt, những người trẻ, với sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thì đây được xem là cơ hội và là thách thức để các bạn trẻ hiện thực hóa ý tưởng, mô hình khởi nghiệp của mình.
Ngày 14-2, có 92,6% học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của 156 trường THCS, 54 trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh bắt đầu đi học trực tiếp trở lại. Các trường đã tổ chức phân luồng, bố trí đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn học sinh ngay tại cổng trường; bố trí các lớp học lệch giờ, lệch buổi để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, hội viên, nông dân xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn) đã khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao. Đến nay, phong trào đã phát triển sâu rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Sáng 15-2, BS CKII Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, từ ngày 14-2, bệnh viện đã triển khai, đưa vào hoạt động Phòng Khám điều trị các triệu chứng cho người mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh.
Sáng 15-2, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, đã ký thông báo 443/TB-SYT cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.
Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) thực sự đi vào đời sống, tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần huy động tiềm năng, nguồn lực và sự năng động, sáng tạo của nhân dân vào phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả, khơi dậy tinh thần “Tương thân tương ái” trong quần chúng nhân dân.
UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đề ra mục tiêu trong năm 2022 tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, triển khai giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội thích ứng dịch bệnh. Trên cơ sở đó, các xã, thị trấn đã đề ra mục tiêu, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương.
Sau thời gian tập trung quyết liệt các giải pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19, An Giang đang dần kiểm soát tốt dịch bệnh. Để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang.
Ngày 14-2, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) Hà Minh Trang đã đến kiểm tra việc học sinh quay trở lại học trực tiếp sau hơn 5 tháng học trực tuyến tại Trường THPT Võ Thành Trinh (xã Hòa Bình), Trường THCS Đoàn Bảo Đức, THPT Ung Văn Khiêm (xã Long Kiến), Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn và Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
Ngày 14-2, UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.
Chiều 14-2, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực huyện Châu Thành và Chợ Mới (tỉnh An Giang).
Trưa 14-2, tại Trường THCS Nguyễn Trãi và THPT Long Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Y tế và UBND TP. Long Xuyên đến kiểm tra công tác đón học sinh đi học trở lại trường học sau đợt nghỉ do dịch COVID-19.
Ngày 14-2, Giám đốc Bảo hiểm xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã ủng hộ tỉnh An Giang gần 1 tỷ đồng để tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân (trong tổng số hơn 17 tỷ đồng cho chương trình an sinh xã hội tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước).
Ngày 14-2, Sở Công thương An Giang cho biết, đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam thuộc lĩnh vực ngành công thương năm 2022.
Sáng (14-2), học sinh (HS) từ lớp 7 đến lớp 12 của 156 trường THCS, 54 Trường THPT, 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang bắt đầu đi học trực tiếp trở lại sau hơn 5 tháng học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19. Các trường đã tổ chức phân luồng, bố trí đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn HS ngay tại cổng trường; bố trí các lớp học lệch giờ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là việc làm thường niên của cả nước, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng địa phương vững mạnh. Chỉ tiêu giao quân thường không thay đổi nhiều, tuy nhiên, cách thức thực hiện phải linh hoạt theo từng năm, từng xã, phường, thị trấn. Tại xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú), chính sách hậu phương quân đội gắn với tạo nguồn cán bộ được xem là cách làm hiệu quả, phù hợp truyền thống địa phương.