An Giang chăm lo khuyến học, khuyến tài

23/02/2022 - 06:02

 - 15 năm đồng hành cùng ngành giáo dục, Hội Khuyến học tỉnh An Giang đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần cùng hệ thống chính trị và toàn ngành giáo dục đưa sự nghiệp “trồng người”của tỉnh phát triển theo phương châm đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội Khuyến học tỉnh An Giang vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2021-2026). Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến đến các điểm cầu ở 11 huyện, thị xã, thành phố. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cùng 143 đại biểu chính thức tại các điểm cầu trong tỉnh tham dự. Đại hội lần thứ IV có nhiệm vụ tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ III, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành, bầu ra Ban Chấp hành mới…

Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: MINH HIỂN

Nét nổi bật của hoạt động Hội Khuyến học tỉnh trong nhiệm kỳ qua là tổ chức hội đã được phủ khắp ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), số lượng hội viên tham gia ngày càng tăng, chiếm tỷ lệ 20% dân số tỉnh. Năng lực hoạt động của các cấp hội ngày một nâng lên. Hoạt động của các mô hình học tập ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu. Hội đã phối hợp với ngành giáo dục triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Khuyến học các cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển tổ chức hội và lực lượng hội viên. Đi cùng với đó là đẩy mạnh củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đặc biệt là hội cấp cơ sở, từ đó mà phong trào hội được phát triển vững mạnh… ” - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đặng Hoài Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh phát triển mạng lưới, tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở, nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học tỉnh đã nghiên cứu, triển khai xây dựng các mô hình học tập rất hiệu quả, như: Mô hình “Dòng họ học tập”, “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Cơ quan, đơn vị học tập”…

Nhờ đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được nhân rộng trên khắp địa bàn tỉnh. Nếu ở huyện Chợ Mới, Châu Phú, TX. Tân Châu có mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” thì ở huyện Thoại Sơn có mô hình “Quỹ Khuyến học” các xã, thị trấn, trường học. 5 năm qua, Thoại Sơn cũng là địa phương đi đầu trong tỉnh với mô hình mỗi xã, thị trấn có một Quỹ Khuyến học. Việc này giúp công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện phát triển rất hiệu quả.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THANH HÙNG

Hội Khuyến học tỉnh còn đẩy mạnh củng cố, phát triển các Trung tâm Học tập cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; 5 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên cấp huyện; 5 trường trung cấp có chức năng đào tạo hệ giáo dục thường xuyên; 127 Trung tâm Học tập cộng đồng và 29 Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng (phủ kín 156 xã, phường, thị trấn).

“Trên cơ sở đánh giá những mặt tích cực và hạn chế, trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến học bằng nhiều phương thức khác nhau, huy động được toàn xã hội tham gia vào hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tích cực tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, tấm gương gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập, người tốt, việc tốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh, làm cho mọi người có được nhận thức sâu sắc, không ngừng học tập với phương châm học, học nữa, học mãi…”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước kêu gọi.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết, bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh An Giang khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 45 ủy viên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước được đại hội suy cử làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh khóa IV; ông Đặng Hoài Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026); 3 Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh: Bà Trần Thị Ngọc Diễm, ông Nguyễn Đăng Giai và bà Trương Thị Thanh Hằng

 

MINH HIỂN