An Giang kiến nghị với Trung ương một số vấn đề về phòng, chống tội phạm, buôn lậu

07/01/2021 - 16:08

 - Sáng 7-1, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị ở điểm cầu Trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình dự và phát biểu tham luận tại điểm cầu An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tham luận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc

Tham luận về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng đường cát, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã nêu những kết quả đạt được của An Giang trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đồng thời, kiến nghị một số nội dung: cần có các biện pháp quản lý hiệu quả hóa đơn, chứng từ có liên quan đến hồ sơ bán đấu giá hàng hóa tịch thu để ngăn chặn tình trạng các đối tượng buôn lậu lợi dụng các loại hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa đường cát nhập lậu; hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, nhất là kinh tế biên giới, địa bàn kinh tế khó khăn nhằm tạo việc làm bền vững cho người dân khu vực biên giới; kiến nghị Hiệp hội Mía đường Việt Nam và các nhà máy sản xuất, phối hợp cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu mặt hàng đường cát, như: đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng, hỗ trợ giám định đánh giá chất lượng, hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng…

Tin, ảnh: MINH HIỂN