An Giang: Ngày thi đầu tiên an toàn

07/07/2021 - 20:36

 - Hôm qua (7-7), hơn 12.000 thí sinh ở 29 điểm thi trong tỉnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 an toàn, với đề thi phù hợp. Khác với những năm trước, kỳ thi năm nay không chỉ thực hiện nghiêm quy chế thi mà còn siết chặt quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là đối với địa bàn biên giới. Không khí ở các điểm thi khẩn trương hơn mọi năm, do thí sinh có mặt từ rất sớm để làm các thủ tục đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế… Kết thúc ngày thi đầu tiên, các thí sinh cơ bản hoàn thành bài thi, không có trường hợp vi phạm quy chế, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Đề thi bám sát chương trình

Đề thi môn Ngữ văn năm nay được nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá cao. Em Nguyễn Minh Luân (học sinh lớp 12, Trường TPHT Hòa Lạc, huyện Phú Tân) cho biết, đề thi vừa sức, bám sát chương trình đã được ôn tập, so với đề thi minh họa thì phần đọc hiểu dễ hơn.

Cô Nguyễn Hoàng Hồng Châu (giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, TP. Long Xuyên) cho rằng: “Đây là đề thi hay, vừa sức học sinh. Bố cục phù hợp với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng chuẩn kiến thức kỹ năng. Nội dung phần đọc hiểu và nghị luận xã hội thể hiện tính thời sự cao. Riêng đoạn ngữ liệu, ngoài tính thời sự còn thấm đẫm chất văn chương. Về cấu trúc, đề thi năm nay cơ bản giữ nguyên như đề thi năm trước… Về phổ điểm, với đề thi năm nay, dự đoán học sinh trung bình dễ đạt điểm 5-6; học sinh khá đạt điểm 7-8”…

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh kiểm tra tại điểm thi TrườngTHPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu. Ảnh: HỮU HUYNH

Cơn mưa nhẹ vào đầu giờ chiều giải tỏa áp lực căng thẳng thí sinh làm bài thi môn Toán. Đề có 5 trang, với 50 câu trắc nghiệm. Theo các giáo viên, đề thi khá dài, phân hóa rõ rệt. Nhìn chung, đề cho các dạng phổ biến đã học và không đánh đố thí sinh; những câu phân hóa giúp thí sinh có học lực khá, giỏi có cơ hội ghi điểm…

Chăm lo cho thí sinh

Tại mỗi điểm thi ở các địa phương đều bố trí phòng y tế có chuẩn bị các cơ số thuốc theo quy định, chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi bị ngắt điện đột xuất, bố trí thêm 2 phòng thi dự phòng và bố trí thêm 1 điểm thi dự phòng. Các địa phương sẵn sàng phương án tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh phức tạp; chuẩn bị kit test nhanh, phân luồng thí sinh, tăng cường nhân viên y tế, sẵn sàng xe cứu thương… Sở GD&ĐT đã đề nghị Bộ GD&ĐT có chủ trương cho thí sinh đang thi một số môn mà bị dừng do liên quan dịch bệnh COVID-19 sẽ được bảo lưu những môn đã thi xong.

Tỉnh đoàn thăm, tặng quà các đội “Tiếp sức mùa thi”. Ảnh: THANH HÙNG

Mặc dù các cấp, ngành tích cực hỗ trợ thí sinh, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch nhưng nhiều phụ huynh vẫn lo lắng. Chị Trần Ngọc Dung (xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) tâm sự: “Cả đêm tôi không ngủ được, con cũng trằn trọc, đầy vẻ lo lắng. Tôi động viên con bình tĩnh, làm bài thi hết mình, nhất là phải luôn đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay. Thấy được sự quan tâm chu đáo của các cấp chính quyền và nhà trường nên mình cảm thấy an tâm hơn”.

Kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT tại An Giang vào sáng 7-7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đánh giá cao sự chủ động của An Giang đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đồng thời yêu cầu phải công tâm, khách quan, công bằng trong việc tổ chức coi thi; bảo mật đề thi, quản lý chặt chẽ bài thi, thực hiện nghiêm túc việc chấm thi…

Trước tình hình 4 địa phương của tỉnh thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên có hơn 4.800 em thi đợt 2, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị cán bộ coi thi tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh khi dự thi và xử lý tốt các tình huống. Khẳng định, Bộ GD&ĐT xem xét đề xuất của tỉnh và sẽ chờ thi xong đợt 2 mới triển khai để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển, nhằm tạo sự công bằng giữa các thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, An Giang có 16.921 thí sinh đăng ký dự thi (5 thí sinh chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về dự thi tại An Giang). Do 4 địa phương ảnh hưởng dịch COVID-19 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg nên 4.868 thí sinh đăng ký thi đợt 2, toàn tỉnh còn 12.053 thí sinh dự thi đợt 1.

Môn thi Ngữ văn vắng 21 thí sinh; môn Toán vắng 25 thí sinh. Không có trường hợp vi phạm quy chế thi.

NHÓM PHÓNG VIÊN

 

Liên kết hữu ích