An Giang: Quân - dân đồng lòng giữ vững biên cương

08/08/2022 - 07:05

 - Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh phát huy hiệu quả các chương trình phối hợp, mô hình, phần việc thiết thực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng người dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Từ năm 2012, hai đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên hội nông dân và nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự địa bàn sinh sống. Các cấp hội nông dân trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị BĐBP để vận động, hướng dẫn nông dân tích cực giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép... góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Các đơn vị vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền, như: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội nông dân, câu lạc bộ nông dân với pháp luật, tuyên truyền lưu động thông qua mô hình “Tiếng loa biên phòng”, tuyên truyền trên loa truyền thanh địa phương; lồng ghép tuyên truyền thực hiện mô hình: “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Tổ đi chợ giúp dân”, “Tổ truy vết”, “Chuyến xe nghĩa tình”; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; mô hình xây dựng “Điểm sáng văn hóa trên biên giới”, “Phòng đọc biên giới”, “Tủ sách pháp luật”...

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thượng tá Hoàng Văn Đặng (Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương) chia sẻ: “Đồn phụ trách tuyến biên giới đi qua địa bàn xã Vĩnh Xương và Phú Lộc (TX. Tân Châu), trong đó 48 hộ dân có đất sản xuất sát biên giới, với 275ha. Thời gian qua, chỉ huy đơn vị phối hợp Hội Nông dân xã Vĩnh Xương và Phú Lộc vận động thành công các hộ dân biên giới vào tổ chức hội.

Hàng năm, phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, như: Chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, triển khai Luật Biên phòng Việt Nam; vận động nông dân không thuê đất ngoài lãnh thổ Việt Nam để sản xuất. Trong quá trình sản xuất, khi gặp sự cố phải báo ngay để đồn biên phòng và địa phương nắm bắt, xử lý kịp thời…

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ mà công tác tuyên truyền gặp nhiều thuận lợi, người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bà con tập trung sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới”.

Ông Trình Văn Đảnh (61 tuổi, ngụ ấp 5, xã Vĩnh Xương) bày tỏ: “Gia đình tôi có 9 công đất sản xuất lúa cặp tuyến biên giới. Nhờ cán bộ hội và các chiến sĩ BĐBP tuyên tuyền thường xuyên, trong mấy chục năm qua, chúng tôi không gặp sự cố gì. Nếu gặp vấn đề gì liên quan đến biên giới, tôi sẽ thông tin cho cán bộ biên phòng hoặc hội nông dân để các anh xuống xử lý ngay”.

4 năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ bằng những việc làm thiết thực, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tổ chức hơn 1.600 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 72.000 người dân tham dự; phát 41.000 tờ rơi, treo 300 băng-rôn, pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan khu vực biên giới.

Đến nay, toàn tuyến biên giới An Giang đã có 74 tập thể, 98 tổ/771 hộ gia đình/983 thành viên tham gia “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới” và 394 tổ/1.159 thành viên tham gia “Tổ tự quản an ninh trật tự”. Hàng năm, nông dân cung cấp cho đồn biên phòng trên 200 tin có giá trị, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên đánh giá: “Công tác phối hợp tuyên truyền giữa 2 đơn vị đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khu vực biên giới. Nông dân hăng hái lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả mô hình, phong trào, tham gia cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển”.

Đại tá Lê Hoàng Việt (Phó Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang) khẳng định: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hội nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; xây dựng, củng cố tổ chức hội nông dân và đơn vị BĐBP vững mạnh toàn diện. Qua đó, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới. Đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tham gia xây dựng đời sống, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống”.

G.K - CHIẾN KHU