An Giang: Trên 22.430 tỷ đồng đầu tư phát triển

06/01/2021 - 04:30

 - 5 năm qua, tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước khoảng 22.437 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 6.436 tỷ đồng và ngân sách tỉnh An Giang hơn 16.000 tỷ đồng.

Công tác quản lý vốn đầu tư công được thực hiện chặt chẽ, công khai, hiệu quả; phân bổ đầu tư tập trung vào các lĩnh vực có tính chất đòn bẩy, góp phần thúc đẩy nhiều lĩnh vực phát triển. Nhiều chương trình trọng điểm của tỉnh được triển khai đạt hiệu quả, như: kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ TP. Long Xuyên; nâng cấp, hoàn thành đưa vào sử dụng 14 cây cầu yếu trên tuyến Quốc lộ 91 và cầu Cây Me trên Tỉnh lộ 948; hoàn thành dự án kiên cố hóa sạt lở Quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn tỉnh; trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nâng cấp các tuyến đường nội ô TP. Long Xuyên; hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, người có công với cách mạng, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới…

Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, hoạt động sản xuất - kinh doanh ngày càng phát triển, đời sống nhân dân tiếp tục nâng lên.

T.T