An Giang vận động nguồn lực toàn dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19

03/04/2020 - 05:50

 - Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, rất cần có thêm nhiều nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, việc tổ chức vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (DN), các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đóng góp kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh là nguồn lực to lớn góp phần ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng nhấn mạnh: “Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 bước đầu đạt kết quả khả quan. Đến nay, An Giang chưa phát hiện cas mắc Covid-19.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, cả nước và một số địa phương, nhất là khu vực có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia; số cas nhiễm Covid-19 trong nước tiếp tục gia tăng… Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình hạn hán đang diễn ra, ảnh hưởng đến nuôi trồng nông-thủy sản, thiếu nước sinh hoạt, gây hỏa hoạn, nguy cơ cháy rừng và làm tăng sụt lún, sạt lở bờ sông… ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và kinh tế - xã hội của đất nước”.

Để tiếp tục cùng Đảng, nhà nước tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có thêm nguồn lực giúp đội ngũ cán bộ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh và hỗ trợ người dân trong tỉnh đang bị thiệt hại do hạn hán gây ra, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, với tình yêu quê hương, đất nước, bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người dân trong tỉnh đang bị thiệt hại do hạn hán gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, sẽ lan rộng hơn, quy mô lớn hơn, nhiều trường hợp tử vong hơn và chắc chắn sẽ tác động sâu sắc tới tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trong tỉnh cùng với cả nước phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực hết mình thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống chế đại dịch và giảm nhẹ thiên tai; cố gắng duy trì đời sống kinh tế - xã hội bình thường, an toàn.

Để làm được điều đó cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của toàn bộ hệ thống chính trị, của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân trong xã hội; đặc biệt, sự tự giác, ý thức chấp hành của mỗi người dân trước những quy định, những khuyến cáo của cơ quan y tế và của các cấp chính quyền, với tinh thần mỗi người dân là một “chiến sĩ” trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh; mỗi phường xã, khóm, ấp, tổ dân phố, thậm chí mỗi gia đình là một “pháo đài” phòng, chống dịch bệnh như lời chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng xã hội hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam góp phần cùng Đảng, nhà nước thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân đang bị thiệt hại do hạn hán.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức, cá nhân, DN đã đăng ký đóng góp gần 13 tỷ đồng, chung tay cùng Đảng, nhà nước tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân An Giang đang bị thiệt hại do hạn hán, như: Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang 2 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, Công ty May XNK Đức Thành, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Khối Công đoàn tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 1 tỷ đồng/đơn vị; cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh 930 triệu đồng; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 400 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 270 triệu đồng; Công ty Cổ Phần Môi trường Đô thị An Giang, Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai, Công ty Cổ phần Tổ chức Nhà NHO, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 200 triệu đồng/đơn vị; Ban đại diện Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang, Viễn thông An Giang, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang, Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang (Châu Phú) 100 triệu đồng/đơn vị; hòa thượng Thích Huệ Tài, trụ trì chùa Phước Thành (Chợ Mới) 100 triệu đồng...

Nhiều cá nhân và DN đang tiếp tục đóng góp nguồn lực tài chính, thời gian, sức lực, cùng nhau giữ gìn sự an toàn của cộng đồng, trật tự xã hội trước đại dịch và thiên tai gây ra. Những đóng góp to lớn và quý giá này càng khẳng định những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết một lòng tương thân tương ái, xây dựng hình ảnh quê hương An Giang đoàn kết, an toàn và nhân ái.

HẠNH CHÂU