An Giang vinh danh 330 tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội

30/10/2020 - 13:49

 - Sáng 30-10, Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Lễ vinh danh các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực xã hội hóa – an sinh xã hội tỉnh An Giang lần II, giai đoạn 2017-2020 và phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự buổi lễ.

Các đại biểu trung ương, địa phương tham dự lễ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại lễ vinh danh

Vinh danh các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực xã hội hóa – an sinh xã hội (giai đoạn 2017-2020)

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng phát động phong trào đóng góp an sinh xã hội giai đoạn 2020 – 2025 và phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020

UBMTTQVN tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng và tặng hoa tri ân các tổ chức, cá nhân đóng góp quỹ “Vì người nghèo” năm 2020

Phát biểu tại lễ vinh danh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, sau phát động kêu gọi trong Lễ vinh danh lần I tổ chức năm 2016, đến nay An Giang đã huy động được 1.605 tỷ đồng, 27 ha đất và hàng trăm nghìn ngày công lao động thực hiện công tác an sinh xã hội. Trong đó, lĩnh vực xã hội hóa phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực, như: quỹ khuyến học và hỗ trợ học bổng hơn 71 tỷ đồng; y tế tư nhân đầu tư 235 tỷ đồng; hoạt động văn hóa, thể thao được tài trợ 15,5 tỷ đồng; nhiều đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ được tư nhân đầu tư... Những đóng góp trên đã tạo ra sức mạnh tổng hợp góp phần đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về kinh tế- xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 4 năm qua.

Nhằm khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được những năm qua, bằng các giải pháp và với sự quyết tâm, nỗ lực cao nhất, cả hệ thống chính trị của tỉnh cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội toàn diện để xây dựng An Giang phát triển theo hướng bền vững. Phấn đấu kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 6,5-7%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 72 triệu đồng…

Phát động phong trào đóng góp an sinh xã hội giai đoạn 2020 – 2025 và phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết: công tác xã hội hóa và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh thực hiện. Đối với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được cả hệ thống chính trị quan tâm đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa rộng toàn xã hội, nhờ đó, đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2019 còn 2,63%

Trong 9 tháng của năm 2020, quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 172 tỷ đồng. Từ nguồn vận động được, đã chi cất mới 1.533 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp khó khăn đột xuất, trợ giúp học sinh nghèo học tập và hỗ trợ khám chữa bệnh trên 367.000 trường hợp; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 27 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh vẫn còn 14.170 hộ nghèo và 29.414 hộ cận nghèo đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

Tại buổi lễ, An Giang đã vinh danh 330 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. UBMTTQVN tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng của các tổ chức, cá nhân đóng góp 125 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2020.

TRUNG HIẾU – THANH HÙNG