Angola tìm thấy viên kim cương nặng 171 carat

12/05/2020 - 19:06

Một viên kim cương nặng 171 carat đã được phát hiện tại mỏ Lulo ở tỉnh Lunda Norte, miền Đông Angola ngày 11-5.

Angola tìm thấy viên kim cương nặng 171 carat. Ảnh: clubofmozambique.com

Công ty kim cương quốc gia Endiama của Angola cho biết viên kim cương này được khai thác tại lô 6 của mỏ Lulo. 

Đây là viên kim cương thứ 15 nặng hơn 100 carat được tìm thấy tại mỏ Lulo và viên kim cương thứ 2 nặng hơn 100 carat được tìm thấy trong năm 2020. Viên kim cương này cũng là viên kim cương lớn thứ 4 kể từ khi mỏ này bắt đầu được khai thác năm 2016. Viên kim cương lớn nhất, nặng 404 carat được tìm thấy tại đây vào năm 2016.

Ông Domingos Machado, CEO của công ty Lulo Mineira Society, cho biết công ty dự kiến tăng cường các hoạt động khai thác tại khu phía Nam lô 6 và 8, nơi dường như có xu hướng tìm thấy những viên kim cương cỡ lớn.

Công ty kim cương Lucapa của Australia sở hữu 40% mỏ kim cương Lulo, công ty nhà nước Endiama của Angola sở hữu 32% và công ty tư nhân Rosa Petalas của Angola sở hữu 28%.

Theo THÚC ANH (Báo Tin Tức)