Bà Trần Thị Thanh Tuyền tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2021-2026

06/10/2021 - 13:07

 - Ngày 5-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Thị Bích Phượng; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm và 149 đại biểu đại diện cho 21.903 hội viên phụ nữ toàn huyện.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm (trái) tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Tri Tôn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, đại hội được bố trí tại 17 điểm cầu huyện và các xã, thị trấn. Đại hội đã bầu 22 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới; bà Trần Thị Thanh Tuyền tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần “Phụ nữ Tri Tôn phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ”, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Tri Tôn đề ra 9 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm cùng 5 nhóm giải pháp, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

5 năm qua (2016-2021), các cấp Hội LHPT trong huyện Tri Tôn đã tập trung thực hiện 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tổ chức hội có nhiều đổi mới trong hoạt động, hướng về cơ sở, giúp hội viên thoát nghèo, giúp phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp thành công, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Qua đó, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý ở một số lĩnh vực được nâng lên cả về số lượng và chất lượng so với nhiệm kỳ trước. Hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số Khmer tích cực thi đua lao động, sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động an sinh xã hội…

NGÔ CHUẨN