Bàn giao tro cốt người tử vong do dịch COVID-19 về địa phương

06/10/2021 - 14:10

 - Sáng 6-10, tại Nhà quàn khu Nghĩa trang từ trần tỉnh An Giang (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tiếp nhận 24 hộp tro cốt người dân tử vong do dịch bệnh COVID-19 từ Đội K.90 (Cục Chính trị Quân khu 9) bàn giao cho tỉnh An Giang.

Cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Đội K.90 vận chuyển tro cốt của người tử vong vì dịch COVID-19 từ TP. Hồ Chí Minh về đến An Giang

Đây là việc làm rất ý nghĩa, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, nhằm chia sẻ, làm vơi đi những đau thương, mất mát của thân nhân, gia đình có người tử vong do dịch bệnh

Sắp xếp, chỉn chu tại khu vực làm lễ tưởng niệm người đã khuất

Lãnh đạo các đơn vị thắp nhang, viếng hương hồn người đã tử vong vì dịch bệnh COVID-19

Đại tá Lê Minh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chia sẻ, lực lượng vũ trang tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bàn giao tro cốt đến thân nhân người đã khuất, là trách nhiệm cao cả của "bộ đội Cụ Hồ". Do đó, lực lượng làm nhiệm vụ phải hết sức nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức bàn giao tro cốt trang trọng, phù hợp phong tục, truyền thống địa phương, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Các đơn vị tổ chức bàn giao, ký nhận tro cốt trong buổi lễ.

Từng địa phương tổ chức xe đến nhận tro cốt. Đối với những gia đình còn đang ở khu cách ly hoặc chưa thể tiếp nhận tro cốt, địa phương sẽ gửi tạm vào chùa, chờ ngày họ đến nhận

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Phú tổ chức lễ tiếp nhận 2 hộp tro cốt

Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương vận chuyển tro cốt về đến từng gia đình của người đã khuất

Bà Lê Thị Sét (sinh năm 1931, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú) run rẩy đón nhận hài cốt con gái mình. Gần 2 tháng sau khi con mất, bà mới được “gặp” lại con. “Nghĩ đến cảnh con đã mất mà chưa thể về quê nhà, tôi đau lòng lắm! Hôm nay, chính quyền địa phương, các chú bộ đội đưa con tôi về đến nơi, tôi cảm ơn rất nhiều!” – bà bày tỏ. 

GIA KHÁNH