Báo chí Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng

03/10/2019 - 14:06

Báo Pasaxon (Nhân Dân) số ra ngày 2-10 và Laophattana (Lào Phát Triển) số ra ngày 3-10 đăng toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Lào, đồng thời có bài viết chi tiết về hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Báo chí Lào trong hai ngày 2 và 3-10 đã trang trọng đăng trên trang nhất các tin, bài, ảnh và toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Lào về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Báo Pasaxon (Nhân Dân) số ra ngày 2-10 và Laophattana (Lào Phát Triển) số ra ngày 3-10 đăng toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Lào, đồng thời có bài viết chi tiết về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith, trong đó nêu bật và đánh giá cao việc hai nước ký kết và trao đổi tám văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục, tài chính, ngân hàng, năng lượng, hàng không.

Tờ Pasaxon nhấn mạnh, việc Thủ tướng Thongloun Sisoulith có chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai trên cương vị Thủ tướng có ý nghĩa hết sức quan trọng, qua đó thể hiện mối quan hệ hữu nghị thắm thiết, tình đoàn kết gắn bó và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào anh em.

Trong khi đó, các tờ báo khác của Lào như PathetLao (Đất nước Lào), Kinh tế-Xã hội… đưa đậm nét về nội dung tám văn kiện mà hai nước đã ký kết trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thongloun Sisoulith, khẳng định rằng các văn kiện này sẽ góp phần tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tờ Vientiane Times (Thời báo Vientiane) - tờ báo đối ngoại tiếng Anh duy nhất của Lào, số ra ngày 3-10 có bài viết cho biết Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí cùng nhau hợp tác nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam.

Tờ báo cho hay tại cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng vào ngày 1-10, hai bên đã nhất trí tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và tất cả các cấp; tiếp tục dạy cho thế hệ trẻ hiểu và trân trọng các mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam; tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, đặc biệt là kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (tháng 2-2019) và kết quả kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 41 (tháng 2-2019).

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào về cung cấp khoản vay để thực hiện Dự án đầu tư tuyến đường từ Phuthítphờng, Luang Prabang (Lào) đi biên giới Nason, giáp huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục khuyến khích các bộ, ban, ngành, địa phương mở rộng quan hệ hợp tác trực tiếp, kịp thời hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh, ổn định và trật tự, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trên cơ sở hữu nghị, đoàn kết…

Theo báo trên, tại cuộc hội đàm, Thủ tướng hai nước đã nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và thượng tôn luật pháp nhằm đảm bảo an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông; khẳng định bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh ở Biển Đông đều phải được giải quyết một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế…

Báo chí Lào số ra ngày 3-10 cũng đưa tin bài và ảnh đậm nét về các hoạt động, cũng như sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam dành cho Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Đoàn khi Đoàn đến chào Xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo PHẠM KIÊN - THU PHƯƠNG (TTXVN/Vietnam+)