Chăm lo cho người nghèo có Tết

27/12/2019 - 06:39

 - Giáp Tết, những chuyến xe thiện nguyện tăng cường về các địa bàn khó khăn để trao những món quà ý nghĩa, xây nên những ngôi nhà mới để “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Việc chăm lo cho người nghèo có Tết còn là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Toàn huyện An Phú hiện có 2.646 hộ nghèo, 3.922 hộ cận nghèo. Để chăm lo cho người nghèo có Tết, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện An Phú phát động toàn xã hội quan tâm chăm lo hộ nghèo bằng nhiều hình thức, khả năng và điều kiện sẵn có. Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú Nguyễn Văn Thao cho biết, từ đầu năm đến nay, huyện đã vận động quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được hơn 20,5 tỷ đồng để hỗ trợ cất 264 căn nhà, sửa chữa 16 căn nhà và hỗ trợ khó khăn đột xuất, thực hiện chính sách an sinh xã hội.

UBMTTQVN tỉnh phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang trao 80 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện An Phú

Điển hình ngày 18-12 vừa qua, UBMTTQVN tỉnh phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và UBMTTQVN huyện An Phú tổ chức bàn giao 80 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn. Buổi lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết diễn ra vô cùng ý nghĩa trong thời điểm cả nước đang tích cực thực hiện chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 80 căn nhà Đại đoàn kết được xây cho các hộ gia đình nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện An Phú, với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ 3,2 tỷ đồng, địa phương và gia đình đóng góp thêm 1,3 tỷ đồng; bình quân mỗi căn trị giá từ 50-60 triệu đồng, đặc biệt có căn trị giá gần 120 triệu đồng. Với những căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, các hộ gia đình sẽ có thêm động lực, phấn đấu phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững và có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Niềm vui bên căn nhà mới càng được nhân lên khi mùa xuân đang đến gần, ấm áp nghĩa tình hơn.    

Đến nay, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền hơn 189 tỷ đồng. Các địa phương có mức vận động cao như: Châu Thành 27,95 tỷ đồng, Thoại Sơn 22,2 tỷ đồng, Chợ Mới 20,6 tỷ đồng, Phú Tân 17,2 tỷ đồng… Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã chi trên 191,5 tỷ đồng, cất mới 2.127 căn nhà, với số tiền 71,5 tỷ đồng, sửa chữa 380 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền hơn 3 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 208.383 lượt hộ nghèo với số tiền 57,1 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 88.811 trường hợp với số tiền trên 22,2 tỷ đồng; trợ giúp học hành, hỗ trợ khám, chữa bệnh, trợ giúp sản xuất cho 69.949 trường hợp với số tiền trên 8 tỷ đồng, thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 27 tỷ đồng.

Trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình ông Lê Văn Tổng, hội viên Hội cựu chiến binh xã Phước Hưng (An Phú) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

Tại lễ phát động ngày 17-10-2019, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội cho năm 2020 với số tiền và hiện vật quy tiền là 95,2 tỷ đồng. Trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”, các địa phương đã vận động tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội trên 15 tỷ đồng (các huyện có mức vận động cao như: Thoại Sơn 3,32 tỷ đồng, An Phú 2,40 tỷ đồng...). Trong tháng cao điểm, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh còn nhận được hơn 219 triệu đồng từ nguồn đóng góp của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (cấp tỉnh) thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội. Qua đó, đã chi trên 17,78 tỷ đồng cất mới 246 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 8,77 tỷ đồng, sửa chữa 28 căn nhà với số tiền 295 triệu đồng. Tiêu biểu như TP. Long Xuyên khởi công xây dựng 2 Khu dân cư Đại đoàn kết tại phường Mỹ Thới và Mỹ Phước được 61 căn nhà để hỗ trợ cho các hộ dân nghèo không có nhà và đất vào ở; TP. Châu Đốc cất mới 66 căn nhà, huyện An Phú cất mới 53 căn nhà, Thoại Sơn cất mới 33 căn nhà… Thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ khám bệnh cho hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng cộng 12.723 trường hợp, số tiền trên 4 tỷ đồng; trợ giúp học hành cho 533 học sinh nghèo, khó khăn, số tiền 233 triệu đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 3.634 trường hợp với số tiền h 802 triệu đồng. Thực hiện an sinh xã hội trên 3,67 tỷ đồng để xây cầu, rải đá lộ nông thôn, mua xe cứu thương, cứu trợ thiên tai… và khánh thành 8 cây cầu giao thông nông thôn giúp người dân lưu thông dễ dàng.

Hiện, cấp tỉnh đã tiếp nhận được hơn 6.000 suất quà (trị giá từ 300.000-700.000 đồng) của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh đăng ký hỗ trợ tặng cho hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Toàn tỉnh tiếp tục phát động toàn xã hội quan tâm chăm lo hộ nghèo bằng nhiều hình thức, khả năng và điều kiện sẵn có, phấn đấu vận động quà để đảm bảo cho tất cả hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vui xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH