Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương, báo cáo Quốc hội lộ trình cải cách chính sách tiền lương tại kỳ họp thứ 6.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có công văn hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước cho gần 1,4 triệu người có công nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Từ ngày 1/7/2023, tiền lương cơ sở tăng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, các loại phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức (phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề) cũng được điều chỉnh phù hợp với mức lương cơ sở mới.
Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng đối với 9 nhóm đối tượng.
Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.
Tối 1/7, tại Trung tâm Hội nghị Phật giáo chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt Sĩ (27/7/1947-27/7/2023).
Việt Nam theo đuổi đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Công tác đối ngoại góp phần quan trọng làm thay đổi vị thế quốc gia, từng bước nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức đóng và chế độ Bảo hiểm y tế (BHYT) cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.
Dự báo, hôm nay (1/7), khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi hơn 39 độ C. Cảnh báo xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Ngày 30/6, tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An tổ chức lễ đón Đội K73 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập được 122 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia trở về nước.
Dự báo, trong tháng 7, khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, tại Bắc Bộ và Trung Bộ, khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm.
hiều 30/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ (Chủ tịch Hạ viện) Martin Candinas cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Thụy Sĩ đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.
Ngày 30/6, chính quyền thành phố Saint Petersburg (Nga) phối hợp phía Việt Nam long trọng tổ chức lễ khánh thành bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg (30/6/1923-30/6/2023).
Sáng 30/6, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, công tác hỗ trợ, thăm hỏi động viên cho các nạn nhân trong vụ sạt lở taluy trên địa bàn thành phố được các ban ngành, đơn vị rất quan tâm. Tổng số tiền hỗ trợ các nạn nhân đến nay là hơn 228 triệu đồng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao có nơi trên 38 độ C.
Trường phái ngoại giao của Việt Nam - được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mô tả mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam với “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”- mang yếu tố cốt lõi bắt nguồn từ Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự phát triển của một chính sách đối ngoại tích cực và tiến bộ dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Công tác phòng, chống tham nhũng trong bất cứ thời đại nào cũng mang mục đích đảm bảo sự tồn vong của chế độ, giữ ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với giai cấp cầm quyền. Thời gian qua, công cuộc phòng, chống tham nhũng được Đảng kiên quyết, kiên trì thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị vẫn không ngừng sử dụng các chiêu trò, luận điệu xuyên tạc về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta.
Ngày 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2023.
Sáng 29/6, tại Sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự và phát biểu động viên tại Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.