Việt Nam đóng góp tích cực chủ động đối với Diễn đàn APEC, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, duy trì vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu khu vực.
Sáng nay 11-11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đăng đàn báo cáo và trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề nóng trong giáo dục hiện nay.
Ngày 11-11, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; kế hoạch và đầu tư. Phiên chất vấn được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11-11 khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa tiếp diễn mưa lớn, các địa phương ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa liên tục những ngày tới.
Thủ đô Hà Nội từ ngày 11 đến 20-11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét; riêng ngày 16 và 17-11 có mưa và mưa nhỏ.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 10-11, Quốc hội bắt đầu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 10-11, sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn các vấn đề “nóng” thuộc lĩnh vực y tế mà đại biểu Quốc hội nêu, đang được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã giải trình, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nắm vững các nội dung và trả lời hết tất cả các câu hỏi, làm hài lòng đa số các đại biểu tham gia chất vấn.
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 10-11, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi đối với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long về các giải pháp khắc phục hạn chế trong khám, sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật; gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính cho mô hình Trung tâm Y tế huyện đa chức năng; việc chuyển giao các Bệnh viện quận, huyện và Trung tâm Y tế cho Sở Y tế quản lý dẫn đến nhiều khó khăn, bất cập, nhất là khi dịch bệnh bùng phát.
Ngày 10-11, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch đối với vaccine phòng COVID-19 Covaxin.
Bộ Tài chính cho rằng, để bịt lỗ hổng loạn giá thiết bị y tế thì thiết bị nhập khẩu phải thông qua giá nhập, còn sản xuất trong nước phải công khai.
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho rằng bất bình đẳng, chia rẽ chính trị bên trong và giữa các quốc gia là nguyên nhân dẫn đến hoặc làm trầm trọng thêm xung đột.
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 10-11, Bộ trưởng Y tế cho biết, người đã tiêm đủ liều vaccine nếu vô tình đi cùng thang máy với F0 thì sẽ không phải cách ly tập trung 14 ngày mà chỉ cách ly tại nhà.
Sáng 10-11, cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Từ ngày 10 đến 12-11, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ đăng đàn trả lời trước Quốc hội.
Trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 8 dự án đầu tư công và 4 dự án theo hình thức đối tác công-tư.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý kinh nghiệm “hỏi nhanh, đáp gọn,” mỗi đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi trong phạm vi một phút, Bộ trưởng trả lời mỗi vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra trong phạm vi 3 phút.
Bộ trưởng Y tế cho rằng, để thích ứng an toàn, linh hoạt, thì phải chủ động các biện pháp phòng chống dịch nhưng một số nơi lơ là, mất cảnh giác.
Ngày 9-11, các Bộ trưởng ngoại giao và thương mại của 21 nền kinh tế thành viên thuộc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã cam kết tiếp tục các biện pháp hỗ trợ kinh tế nhằm duy trì sự phục hồi trước các tác động của đại dịch COVID-19, đồng thời theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm giảm trợ cấp cho ngành ngư, nông nghiệp tại hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sắp diễn ra vào cuối tháng này.
Công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội vừa qua đã cho chúng ta nhiều bài học quý báu, trong đó những hạn chế của hệ thống y tế đã được bộc lộ. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần tập trung các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng để không bị động, lúng túng trước những diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh.