Dự báo ngày 28-1 (mùng 4 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét kèm mưa nhỏ vài nơi, có nơi rét đậm; Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C.
Dự báo ngày 28/1 (mùng 4 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét kèm mưa nhỏ vài nơi, có nơi rét đậm; Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C.
Không khí lạnh tiếp tục gây mưa, mưa nhỏ vài nơi tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi phía Đông Bắc Bộ có nơi nhiệt độ dưới 7 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều 26-1 (mùng 2 Tết) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, sáng sớm hôm nay 26-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều và tối 30 Tết ở vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào; đêm 24-1 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào nhiều nơi, nhiệt độ giảm mạnh.
Ngày 23/1 (ngày 29 Tết), không khí lạnh tiếp tục suy yếu ở các tỉnh Bắc Bộ, trời hửng nắng vào trưa chiều nhưng đêm và sáng trời rét.Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020 từ 23 đến 29-1-2020 (từ 29 Tết đến mùng 5 Tết) Bắc Bộ trời mưa rét, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng.
Ngày 21/1 (tức ngày 27 Tết) khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm và có mưa phùn, sương mù, đậm không khí Xuân, dự báo nhiệt độ thấp nhất xuống tới 11 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 20 - 21-1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 20-1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Trong ngày 20 và 21-1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 18-1, bộ phận không khí lạnh đã tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Tại Hà Nội, từ chiều 24-1 (30 Tết) có lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, thấp nhất 18-21 độ C; ngày 25 đến 26-1 (mùng 1-2 Tết) có mưa, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, thấp nhất 13-16 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 18-1, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam. Ngày 19-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ.
Dự báo, trong các ngày Tết Nguyên đán Canh Tý, từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, khả năng có không khí lạnh gây mưa rét ở Bắc và Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều 16-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc bộ. Tối và đêm 16-1, tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó là một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.
Cuộc sống vẫn sẽ đi tới bởi lẽ con người vẫn còn đó, vốn quý nhất của đất nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Phó Chủ tịch Thượng viện Australia.
Các nhà khoa học phát hiện ra rằng năm 2019 là năm nóng nhất trong lịch sử và tác động của việc toàn cầu ấm lên có thể được cảm nhận qua thời tiết cực đoan.
Ngày 15-1, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.