Theo nhận định của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, khả năng xâm nhập mặn và hạn hán tại Trung Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ gia tăng vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020.
Mùa bão năm 2019, tuy số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ít hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng có thể xuất hiện những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp.
Ngày 12-8, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, chỉ số tia UV cực trị ở Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người.
Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng đang có mưa vừa đến mưa to và lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra; trong khi Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Tính đến 16 giờ ngày 9-8, mưa lũ tại các tỉnh Tây Nguyên đã làm 8 người chết; 1.495 căn nhà và 10.199ha lúa, hoa màu bị ngập; sự cố tại đập thủy điện Đắk Kar vẫn chưa được khắc phục xong.
Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng.
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to.
Dự báo từ 1 giờ đến 13 giờ ngày 8-8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên đêm 7-8 và ngày 8-8 ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên biển đông, hồi 1 giờ ngày 7-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Đông Nam.
Ngoài Biển Đông đang xuất hiện vùng áp thấp trong đất liền nước ta mưa lũ gây nguy cơ sạt lở ở nhiều nơi.
Sáng 6-8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp kết hợp hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ mạnh, nên trong ngày và đêm 6-8, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-20 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13 giờ chiều 5-8 có vị trí ở vào khoảng 17,0-18,0 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông có mưa rào và dông.
Khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh là biện pháp cần thiết để sớm ổn định cuộc sống của nhân dân sau mưa lũ, sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nên trong ngày 5-8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ).
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và phóng viên TTXVN, tính đến 14 giờ ngày 4-8, hoàn lưu bão số 3 đã làm 4 người chết; 13 người mất tích.
Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, trọng tâm trong khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3 là tập trung tìm kiếm người mất tích ở vùng bị cô lập.
Từ ngày 5 đến 6-8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 16 giờ ngày 3-8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp. Vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông.