Trước sức nóng và tình hình lây lan nhanh, khó kiểm soát của dịch COVID-19 trên cả nước, đã có rất nhiều tỉnh, thành phố buộc phải áp dụng các chỉ thị về giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc và tạm ngưng một số hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này tiếp tục gây sức ép cho người sử dụng lao động, người lao động và đời sống nhân dân.
Việt Nam đang đối diện đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4.Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”,“chủ động tấn công phòng, đi trước chặn đầu dập dịch”, cả hệ thống chính trị và nhân dân đã, đang nỗ lực quyết tâm đẩy lùi, từng bước chiến thắng đại dịch. Thế nhưng, đi ngược lại với mục tiêu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thực hiện, thời gian qua, một số cá nhân, đối tượng cơ hội chính trị, phản động đã thông tin sai lệch, xuyên tạc gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân.
Ngày 15-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngày 15/7, đã có hướng dẫn bổ sung phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua các tỉnh, thành phố khu vực phía nam, trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể như sau:
Các chuyên gia lo ngại việc thiếu các quy định, hướng dẫn rõ ràng có thể sẽ dẫn đến sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các địa phương khi thực hiện chính sách hỗ trợ cho nhóm lao động tự do di cư.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND các tỉnh như Bình Phước, Cà Mau, Kon Tum, An Giang, Quảng Bình, Tây Ninh, Bạc Liêu, Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương thành lập ngay các trung tâm cứu trợ, đường dây nóng, tổ tình nguyện để hỗ trợ người dân mọi lúc, mọi nơi, mọi vấn đề.
Ngày 15-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7-2021 bằng hình thức trực tuyến tại 457 điểm cầu trên toàn quốc, với 3.539 đại biểu tham dự. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trình Lam Sinh chủ trì điểm cầu An Giang cùng 2 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân, Nguyễn Hữu Thịnh.
Tuần qua, Việt Nam đã nhận được 3 lô vaccine ngừa COVID-19 gồm 2 triệu liều vaccine Moderna của Mỹ trao tặng thông qua cơ chế COVAX, hơn 97 nghìn liều vaccine Pfizer của Mỹ do Bộ Y tế mua và 580 nghìn liều Astra Zeneca (Anh) thông qua Hệ thống tiêm chủng VNVC (Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam).
Sáng 15-7, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì.
Sáng 15-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Phú Yên đến Cà Mau về công tác phòng chống dịch bệnh.
Tận dụng những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16), TP Hồ Chí Minh dồn toàn lực để sớm khống chế, đẩy lùi đợt dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trong “cuộc chiến” này, cả nước chung tay với mong muốn thành phố vượt qua đại dịch, sớm trở lại cuộc sống bình thường mới…
Việt Nam và Singapore đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.
Tổng thống Romania thông báo Chính phủ Romania đã quyết định tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine Astra Zeneca cũng như sẽ xem xét tích cực việc nhượng lại một lượng vaccine cho Việt Nam.
Ngày 16-7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Cuộc họp không chính thức của các Nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra với hình thức trực tuyến theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Chủ tịch APEC 2021.
Trưa 14-7, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, những thông tin về việc TP Hồ Chí Minh sẽ phong toả toàn thành phố dẫn đến khan hiếm thực phẩm là sai sự thật, xuyên tạc. Người dân cần cảnh giác trước các thông tin này.
Sáng 14-7, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau hai ngày làm việc.
Sáng 14-7, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; quán triệt thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn phước chủ trì tại điểm cầu An Giang.
Vùng kinh tế trọng điểm phía nam hiện tập trung nhiều các khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) so với các vùng khác trên cả nước. Với hàng trăm nghìn người lao động (NLÐ) tập trung làm việc, đây là nơi có nguy cơ cao bị dịch Covid-19 xâm nhập, tấn công và thực tế đã có không ít ca lây nhiễm xảy ra tại các khu vực này. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp (DN) đã và đang chủ động các giải pháp quyết liệt, thực hiện tốt "ba tại chỗ", góp phần ngăn dịch lây lan, bảo đảm an toàn sản xuất.
Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố đã chuẩn bị sẵn các kịch bản tình huống sau 15 ngày TP Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16.