Chợ Mới huy động nguồn lực trồng hoa, cây xanh các tuyến đường

29/12/2020 - 05:17

 - Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết số 15-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ về xây dựng huyện Chợ Mới đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2023, đến năm 2025 có 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã triển khai thực hiện đề án huy động các nguồn lực trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường ở các xã, thị trấn.

Theo Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức, thực hiện đề án nhằm tuyên truyền, vận động các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa việc xây dựng cảnh quan môi trường trong xây dựng NTM. Nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hướng đến xây dựng ý thức tự giác trồng cây xanh, hoa, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng cảnh quan nông thôn sáng- xanh - sạch - đẹp. Nhân dân vừa là người trồng - chăm sóc, vừa là người thụ hưởng, tích cực thực hiện trồng cây xanh, hoa trên các tuyến đường các xã, thị trấn, góp phần quan trọng "Xây dựng huyện Chợ Mới đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2020-2025".

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới yêu cầu quá trình trồng cây xanh, hoa, chỉnh trang các tuyến đường phải đảm bảo thiết thực, gọn gàng, sạch đẹp, hiệu quả và tiết kiệm; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân trên các tuyến đường vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa, cây cảnh. Việc lựa chọn các loại cây, hoa để trồng phải phù hợp, thích nghi với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Ưu tiên một số loại cây, hoa có sẵn từ các nguồn. Phát huy vai trò của ấp, tổ tự quản làm nòng cốt trong triển khai thực hiện. Gia đình mỗi cán bộ, đảng viên ở xã, ấp phải gương mẫu đi dầu, đồng thời vận động gia đình, người thân và cộng đồng dân cư cùng tham gia thực hiện các tuyến đường hoa, góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Ra quân trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu cho biết, trước khi tiến hành ra quân trồng cây xanh, hoa trên địa bàn, các xã tổ chức lễ ra quân phát động, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, vận động nhân dân tham gia ra quân trồng cây xanh, hoa xây dựng nông thôn xanh - sạch - đẹp. Lồng ghép tuyên truyền thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Để thực hiện hiệu quả đề án, huyện đã triển khai cụ thể cách thức tổ chức thực hiện, trên cơ sở đó các xã cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn địa phương. Khảo sát thực trạng, phân công và tiến hành vận động nhân dân chuẩn bị giống hoa, cây trồng, phân bón và xây dựng lịch triển khai trồng hoa trên các tuyến đường. Nguồn vốn từ vận động nhân dân đóng góp và từ ngân sách.

Từ tháng 10-2020 đến nay, các xã, thị trấn đã ráo riết tổ chức trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường, đồng thời thông báo và tổ chức đoàn vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, phát quang bụi rậm. Từ cầu Cái Tàu Thượng về cầu Cựu Hội (xã Hội An) và từ phà An Hòa hướng về xã An Thạnh Trung, xã Hòa Bình) là các tuyến đường chủ lực, cửa ngõ vào huyện dự kiến trồng 1.700 cây hoa hoàng yến và hoa giấy 2 bên lề để tạo điểm nhấn. Đối với Đường huyện dài 26,31km: đoạn qua địa bàn xã Mỹ Hiệp (9,3km) sẽ trồng hoa hoàng yến, đoạn qua xã Tấn Mỹ (11km) sẽ trồng hoa bằng lăng Thái và bông trang, đoạn qua xã Bình Phước Xuân (6km) sẽ trồng hoa hoa giấy và hoa sứ, nhằm tạo điểm nhấn và thu hút khách du lịch. Đối với tuyến đường cộ Hai Thới (xã Kiến An) dự kiến trồng 1.700 cây cau kiểng nhằm tạo 1 tuyến đường ra “Cánh đồng mẫu” để nhân rộng. Các tuyến còn lại trồng xen kẽ cây dầu, xà cừ (trên đường nội đồng), bằng lăng và bằng lăng Thái với tổng chiều dài 288km, trồng 2 bên, dự kiến 130 cây/km, cần 37.440 cây. Riêng loại cây tầng thấp: mười giờ, dừa cạn, chiều tím... dự kiến trồng khoảng 644.000 cây (3 cây/m).

Xã hội hóa việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển không phải là việc dễ làm, nhất là trong lĩnh vực cải thiện, bảo vệ cảnh quan, môi trường. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị, tin rằng, Chợ Mới triển khai thực hiện có kết quả việc xã hội hóa trong chỉnh trang cây xanh, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU