Chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình

30/07/2020 - 09:06

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh yêu cầu này với các đơn vị, cơ quan quân đội tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ đột xuất liên quan đến việc quản lý người xuất, nhập cảnh qua biên giới và vụ việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Cuộc họp tổ chức ngày 29-7, tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng cho biết hời gian qua, toàn quân đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ tiếp cận, cách ly y tế tập trung đối với công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về, đạt nhiều kết quả tích cực, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần cùng hệ thống chính trị và toàn dân ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát dịch trở lại ở mức cao. Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Theo đó, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã tích cực phối hợp với các đơn vị trong xử lý các vụ việc, trường hợp liên quan đến việc xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tập trung kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, siết chặt tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở, triệt để ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Thành lập và duy trì trên 1.600 tổ, chốt trên các tuyến biên giới, trong đó có hơn 1.200 tổ, chốt cố định; 350 tổ, chốt lưu động. Từ 02/2 - 25/7, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, xử lý 15.214 người nhập cảnh trái phép và bàn giao cho các địa phương cách ly theo quy định.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã tổ chức và duy trì các đội tuần tra, trinh sát, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất, nhập cảnh trên các tuyến biên giới biển. Đến nay chưa phát hiện trường hợp nào nhập cảnh trái phép bằng đường biển.

Đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống COVID-19 của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm nhấn mạnh tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ cao bùng phát dịch trở lại nên các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; của Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện nghiêm túc, triệt để các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”; vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào trong quân đội.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cần chỉ đạo các lực lượng nghiên cứu, sắp xếp, bố trí lực lượng hợp lý các tổ, chốt cố định và lưu động; tăng cường hơn nữa việc tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới; chốt chặn triệt để các đường mòn, lối mở; ngăn chặn kịp thời các trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng, trực phòng, chống dịch; bảo đảm đầy đủ các trang bị, phương tiện, các điều kiện bảo đảm sinh hoạt cho các lực lượng làm nhiệm vụ, nhất là lực lượng ở các tổ chốt xa, khu vực khó khăn, phức tạp.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cần phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát đối với các hoạt động xuất, nhập cảnh trên tuyến biên giới biển.

Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm và đưa ra xét xử công khai các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, nhất là hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

* Cùng ngày, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hội nghị đánh giá, đợt lây nhiễm lần này rất phức tạp, nguy cơ dịch lan rộng ra cộng đồng là rất cao.

Để làm tốt công tác phòng, chống và không để dịch lây lan vào các đơn vị quân đội, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y đề nghị các đơn vị cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống nhằm kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thực hiện tốt việc quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 đã được Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Cục Quân y ban hành; rà soát bổ sung, kiện toàn nhân lực, trang thiết bị, các tổ đội phòng, chống dịch, sẵn sàng triển khai khi dịch lan rộng; duy trì tốt các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện khai báo y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ để cách ly ngay, không để lây nhiễm trong đơn vị; tiếp tục phòng, chống lây nhiễm tốt trong khu cách ly; nâng cao khả năng xét nghiệm SARS-CoV-2; tiếp tục kiểm soát tốt biên giới, chống xâm nhập trái phép.

Theo THANH XUÂN (Chính Phủ)