Cối đá Thoại Sơn “hút” hàng dịp Tết

18/12/2019 - 07:41

 - Cùng với nhiều mặt hàng khác, cối đá là sản phẩm “hút” hàng mỗi dịp giáp Tết. Anh Nguyễn Ngọc Sĩ (sinh năm 1983, ngụ ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) cho biết: “Ngày thường, cơ sở tôi bán ra khoảng 100 chiếc cối đá/tháng, cận Tết số lượng tăng gấp đôi.

Trung bình 1 chiếc cối đá có giá từ 130.000 - 160.000 đồng/chiếc (tùy vào kích cỡ). Đặc biệt, có loại cối đá 3,5 tấc với giá bán 600.000 đồng/chiếc. Trừ các khoản chi phí, mỗi tháng tôi thu lợi nhuận trên 10 triệu đồng”.

Cũng theo anh Sĩ, làm cối đá là nghề có từ lâu đời của địa phương, tuy vất vả nhưng có niềm đam mê, sự tỉ mỉ, kiên trì thì có thể sống với nghề. Thời gian cao điểm, bán chạy nhất là tháng 12 (âm lịch) kéo dài đến tháng 6 (âm lịch) năm sau.

PHƯƠNG LAN