Công an huyện An Phú nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự

19/10/2021 - 05:12

 - Cùng với thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) còn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện phong trào “toàn dân chống dịch”, xây dựng mỗi xã, thị trấn là “pháo đài”, mỗi người dân là “chiến sĩ”, quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19.

Với nỗ lực của lực lượng công an trên địa bàn huyện An Phú, tội phạm hình sự được kiềm chế, giảm 6/10 vụ so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu là trộm cắp tài sản. Công an đã triệt xóa, bắt 186 vụ liên quan tệ nạn xã hội, tình hình tệ nạn cờ bạc giảm đáng kể. Bất chấp tình hình dịch COVID-19 ở Campuchia và lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, tình hình buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng lậu vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng công an toàn huyện đã đấu tranh, độc lập và phối hợp bắt giữ, xử lý 82 vụ.

Công an huyện An Phú tăng cường phối kết hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, tiến hành kiểm tra trên các lĩnh vực sản xuất, vận chuyển hàng hóa không đảm bảo vệ sinh môi trường; các điểm vận chuyển, mua bán động vật hoang dã, sản phẩm động vật, các hoạt động khai thác cát sông trái phép và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm... Riêng tình hình tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, hầu hết các đối tượng mua về tàng trữ để sử dụng. Nhưng với sự quyết tâm đấu tranh, triệt xóa của lực lượng công an, đã bắt giữ 19 vụ liên quan 23 đối tượng “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức động viên lực lượng công an tham gia hỗ trợ người dân về quê

Công an huyện tiếp tục chỉ đạo đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra biên giới, rà soát, xác minh, nắm tình hình liên quan đến các đường dây đưa người qua lại biên giới trái phép; các đối tượng, địa bàn, tuyến, bến bãi, đò ngang, đường mòn, lối mở của các đối tượng thường xuyên qua lại biên giới.

Qua đó, phát hiện, bắt giữ 30 vụ/72 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Công an huyện ra quyết định xử phạt 11 vụ (19 đối tượng) về hành vi “Xuất, nhập cảnh trái phép” với tổng số tiền 76 triệu đồng; bàn giao Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền 7 vụ/10 đối tượng về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 12 vụ/43 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép (4 triệu đồng/đối tượng). Lực lượng công an toàn huyện phối hợp các Đồn Biên phòng phát hiện 224 vụ/630 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Tổ phòng, chống dịch COVID-19 (lưu động) huyện tổ chức tuần tra, kiểm soát 219 cuộc, có 1.132 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra 1.387 người, tạm giữ 40 phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính 253 người (ra khỏi nhà không thật sự cần thiết, không đeo khẩu trang), 1 cơ sở giết mổ. Ra quyết định xử phạt 61 trường hợp, thu qua ngân hàng số tiền 115 triệu đồng; tham mưu UBND huyện ra quyết định xử phạt 1 cơ sở với số tiền 15 triệu đồng…

Thượng tá Lý Thanh Vũ, Trưởng Công an huyện An Phú cho biết, Công an huyện xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tiêu chí 19 - chỉ tiêu 19.2 về xây dựng nông thôn mới (xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”) đợt 2 năm 2021. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, tín dụng đen và giữ gìn trật tự an toàn giao thông; thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được 62 cuộc, 4.297 người tham dự, phát 3.627 thư kêu gọi tố giác tội phạm. Ngoài ra, phối hợp Đài Truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống dịch COVID-19… với 2.249 lượt phát thông tin tuyên truyền và 224 lượt phát bằng loa lưu động.

Công an huyện An Phú phân công lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự và quản lý, giám sát khu phong tỏa, người cách ly tại nhà, không để người dân bỏ trốn, tiếp xúc lây lan dịch bệnh ra bên ngoài. Đặc biệt, thành lập lực lượng tham gia truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19; tích cực kiểm soát các khu phong tỏa và tham gia di dời người dân sống ở làng bè Khánh An để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch…

Khi có chủ trương tiếp nhận người dân tự phát về quê, Công an huyện An Phú đã lên phương án, bố trí phương tiện, lực lượng đón rước người dân đảm bảo an toàn trong suốt quá trình di chuyển về quê. Nhờ phối hợp tốt trong việc nắm số lượng, thời gian di chuyển và nhu cầu của người dân, Công an huyện đã kiểm soát, điều phối chặt chẽ, đảm bảo an toàn trên suốt hành trình đón rước người dân về đến quê nhà, đồng thời quản lý chặt chẽ việc cách ly tại nhà và khu cách ly tập trung.

HỮU HUYNH