Công an huyện Châu Phú quyết tâm chống dịch

06/10/2021 - 04:55

 - Nhằm đảm bảo mục tiêu bảo vệ vững chắc “vùng xanh” của địa phương, Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, đơn vị cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, vận động người dân cùng tham gia đẩy lùi dịch bệnh.

Chống dịch bằng nhiều giải pháp

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an huyện Châu Phú đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) huyện yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, chấn chỉnh quá trình phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung, nhằm chủ động phát hiện những nơi có nguy cơ cao lây nhiễm chéo. Đồng thời, siết chặt công tác quản lý, kiểm soát số lượng người, phương tiện vào địa bàn, nhất là trường hợp từ vùng dịch trở về theo phương châm “nắm hộ, nắm người” chặt chẽ.

Theo đó, từ ngày 28-7 đến nay, Công an huyện Châu Phú đã rà soát được 1.803 trường hợp từ vùng dịch và địa phương khác trở về địa bàn. Các trường hợp này được cho cách ly tập trung, các ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Công an huyện Châu Phú đã chỉ đạo lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” đảm bảo không để sót lọt, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Qua rà soát, có 74 trường hợp thường xuyên qua lại huyện Phú Tân để cho khai báo y tế và cách ly đúng quy định.

Đồng thời, đơn vị đang nắm, quản lý 217 trường hợp cách ly tập trung, 680 trường hợp cách ly tại nhà, 782 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà. Lực lượng công an phối hợp với các ngành liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối các khu cách ly tập trung, không để gây mất an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung.

Công an huyện Châu Phú kiểm soát việc chấp hành quy định giãn cách xã hội của người dân

Công an huyện đã thành lập 68 chốt kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 91, tỉnh lộ, lộ nông thôn và tuyến thủy nội địa với 294 đồng chí tham gia. Với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đường bộ, đường thủy vào địa bàn, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các chốt đã dừng kiểm tra 136.484 trường hợp, cho qua chốt 132.969 trường hợp, yêu cầu quay đầu 3.515 trường hợp.

Bên cạnh đó, Công an huyện đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức 4.522 cuộc tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, với 25.377 lượt CBCS tham gia. Qua đó, đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2.066 trường hợp và ra quyết định xử phạt 752 trường hợp vi phạm hành chính, với số tiền 802 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú đã ra quyết định khởi tố 1 vụ án “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người” và 1 vụ án 1 bị can “chống người thi hành công vụ” theo Bộ luật Hình sự năm 2015, nhằm tăng cường tính răn đe trong cộng đồng về ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Chăm lo an sinh xã hội

Bên cạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Công an huyện Châu Phú còn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong đó, Công an huyện vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 9 tấn gạo, 2 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm, 1.000 hộp khẩu trang, 300 nón bảo hiểm… với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng theo chương trình “Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân”. Qua đó, tiếp thêm động lực cho CBCS, lực lượng tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trong khu phong tỏa và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp UBMTTQVN huyện vận động 20 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân và lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh, với kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Những hoạt động trên ngoài việc thể hiện trách nhiệm xã hội của lực lượng công an trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, còn cho thấy tinh thần “Tương thân tương ái”, sẵn sàng phục vụ nhân dân, hỗ trợ đồng chí, đồng đội trong những lúc khó khăn, vất vả.

Trong chương trình “Tiếp bước đến trường” năm học 2021-2022, Ban Lãnh đạo Công an huyện Châu Phú đã phối hợp chính quyền địa phương trao tặng 450 phần quà, gồm: 3.500 quyển tập, 1.000 cây viết để động viên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực xây dựng tương lai. Vừa qua, đơn vị tặng 900 bánh trung thu cho những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn xã hội hóa.

Tiếp nối các hoạt động an sinh xã hội, Công an huyện Châu Phú còn phối hợp Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Thạnh Mỹ Tây và thị trấn Cái Dầu tổ chức cấp hơn 5 tấn gạo, 50 thùng mì gói, 2.750 chai nước suối cùng tiền mặt cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 80 triệu đồng.

Từ những kết quả đạt được, Công an huyện Châu Phú xác định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát người, phương tiện ra, vào địa bàn kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nằm nâng cao nhận thức của người dân, quán triệt CBCS chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19, tránh tình trạng chủ quan, lơ là khi dịch bệnh được kiểm soát ổn định trên địa bàn.

Bên cạnh, đơn vị cũng tham mưu Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tầm soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, quan tâm chế độ hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Kịp thời động viên những cá nhân, tập thể xuất sắc trong các mặt công tác, nhất là công tác phòng, chống dịch…

Với sự quyết tâm của CBCS, Công an huyện Châu Phú sẽ tiếp tục thể hiện tốt vai trò là lực lượng chính trên tuyến đầu chống dịch, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

THANH TIẾN