Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri 4 địa phương

03/07/2023 - 16:18

 - Ngày 3/7, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang bắt đầu đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, tại 4 địa phương trong tỉnh (huyện Chợ Mới, Phú Tân, Tri Tôn và TX. Tịnh Biên).

Quang cảnh tiếp xúc cử tri ở thị trấn Mỹ Luông

Cử tri băn khoăn về tình trạng thiếu việc làm cho sinh viên

Đại biểu Quốc hội Lương Quốc Đoàn chia sẻ về lĩnh vực nông nghiệp

Tại thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới), Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trình Lam Sinh; ĐBQH Lương Quốc Đoàn (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) lắng nghe băn khoăn của cử tri về tình trạng tăng giá vật tư nông nghiệp, liên kết sản xuất nông nghiệp chưa chặt chẽ; giải quyết căn cơ vấn đề đào tạo và việc làm cho sinh viên đại học; đảm bảo chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, người làm nhiệm vụ quốc tế, dân công hỏa tuyến, giáo viên mầm non. Ngoài ra, đề nghị Đảng, nhà nước tiếp tục phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản bị thất thoát.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị trấn Tri Tôn

Cử tri thị trấn Tri Tôn phát biểu ý kiến

Đại tá Chau Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang Phan Huỳnh Sơn tiếp xúc với bà con cử tri thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn).

Sau khi nghe ĐBQH báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến chính sách cấp nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer; cần có quy định, chế tài xử lý cán bộ, công chức nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Cử tri tỏ ra băn khoăn trước tình trạng độc quyền giá điện và tăng giá điện; những bất cập liên quan đến sách giáo khoa (như giá cao, nội dung chưa thống nhất, lãng phí hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm khi chỉ sử dụng được 1 lần).

Cử tri cũng lo lắng trước tình trạng một số trường đại học dân lập tuyển sinh viên ngành y, nhưng dùng môn Văn thay thế cho môn Sinh học, khó đảm bảo chất lượng chuyên môn của bác sĩ được đào tạo…

Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Tân

Cử tri xã Phú Thạnh (huyện Phú Tân) đề nghị có thêm chế độ cho cán bộ không chuyên trách và vẫn được tăng lương thường xuyên như cán bộ chuyên trách; cần quy hoạch vùng sản xuất lúa, nếp, cây ăn trái để sản xuất lớn, có đầu ra ổn định, giá bán cao hơn. Bên cạnh đó, nông dân cần có chính sách bình ổn giá thông qua hỗ trợ nguồn vốn từ Trung ương Hội Nông dân.

Cử tri bày tỏ phấn khởi khi trong tỉnh có nhiều công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là hệ thống cầu, đường kết nối liên huyện, liên tỉnh. Với những điều kiện tiềm năng, cử tri mong muốn Chính phủ quan tâm đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ngoài ra, cử tri xã Phú Thạnh còn kiến nghị nhà nước quan tâm nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 954, tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận lợi.

Cử tri TX. Tịnh Biên tham gia buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Các cử tri đề đạt nguyện vọng

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao đổi, giải đáp thắc mắc, ghi nhận ý kiến của các cử tri

85 cử tri xã Văn Giáo và phường Thới Sơn (TX. Tịnh Biên) kiến nghị nhiều vấn đề, như: Tiếp tục quan tâm đến chế độ hưởng trợ cấp cho người cao tuổi; cần quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo trẻ em là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer về sức khỏe, tri thức; trang bị thêm bộ nhạc ngũ âm cho các chùa Khmer trên địa bàn xã Văn Giáo; thực hiện đề án dạy song ngữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer…

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang và lãnh đạo địa phương đã giải trình ý kiến của cử tri, đồng thời ghi nhận để chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tổng hợp, báo cáo với Quốc hội.

G.K – N.C – M.H – T.T