Đĩa băng xoay nhân tạo lớn nhất thế giới trên mặt hồ băng ở Phần Lan

01/03/2021 - 14:31

Một nhóm người yêu thích mùa Đông ở Phần Lan đã dành cả tuần trước để tạo ra một vòng tròn hoàn hảo trên hồ nước đóng băng nhằm tạo ra đĩa băng xoay lớn nhất thế giới với đường kính hơn 300m.

Chiếc đĩa băng nhân tạo khổng lồ có đường kính tới hơn 300m. (Nguồn: Yahoo News)

Một nhóm người yêu thích mùa Đông ở Phần Lan đã dành cả tuần trước để cố gắng tạo ra một vòng tròn hoàn hảo trên một hồ nước đóng băng với hy vọng tạo ra đĩa băng xoay lớn nhất thế giới.

Đĩa băng xoay có đường kính hơn 300m ở thành phố Lappajarvi, miền Tây Phần Lan, chuyển động nhờ động cơ chạy thuyền. Để được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness thế giới, đĩa băng này phải có một đường tròn rất hoàn chỉnh. 

Chia sẻ với báo giới, anh Thor-Fredric Karlsson - một trong những thành viên của nhóm, cho biết nếu vòng tròn không hoàn hảo, đĩa băng sẽ không thể xoay tròn do đó việc đo lường phải rất chuẩn xác. Dự kiến, trong ngày 1/3, nhóm này sẽ cắt đục xong đường tròn trên băng này.

Dự án này là sáng kiến của Janne Kapylehto, một chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trước đó, vào năm 2017, anh Kapylehto chợt nảy ra ý tưởng tạo ra đĩa băng xoay sau khi đăng tải một video trực tuyến chia sẻ về sáng tạo trên băng đầu tiên của mình.

Video này đã truyền cảm hứng cho nhiều người ở khắp nơi trên thế giới, dẫn tới sự ra đời của các đĩa băng xoay ngày càng lớn về kích cỡ.

Trào lưu này đã cho ra đời hạng mục "đĩa băng xoay lớn nhất thế giới" trong sách kỷ lục Guinness thế giới.

Nếu thành công với dự án ở Lappajarvi, Kapylehto sẽ lần thứ 5 được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness, qua đó xô đổ kỷ lục của một nhóm ở bang Minnesota (Mỹ) với đĩa băng có đường kính 225m.

Tính đến thời điểm này, Kapylehto và nhóm của mình đã tạo ra hơn 60 đĩa băng xoay.

Theo PHAN AN (TTXVN)