Dự báo thời tiết ngày mai 11-2: Hà Nội có mưa phùn, trời rét

10/02/2020 - 18:50

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 20-22 độ.

Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù. Ảnh: Văn Điệp-TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 10/2, các tỉnh phía Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. 

Đêm 10 và sáng 11/2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết cho các khu vực đêm 10 và ngày 11/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 20-23 độ, có nơi 24-26 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Đồng Bằng trưa, chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; cao nhất 20-23 độ C, vùng đồng bằng có nơi trên 23 độ; riêng vùng núi 16-19 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 20-22 độ. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi 18-21 độ; cao nhất 21-24 độ; phía Nam 24-27 độ C. 

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng phía nam 23-26 độ; cao nhất 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C. 

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C. 

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Theo MINH NGUYỆT (TTXVN)