Giá heo hơi hôm nay 9-4: Giá lợn đảo ngược, cao nhất 85.000 đồng/kg

09/04/2020 - 09:06

Giá heo hơi hôm nay 9-4 thị trường bỗng đảo ngược khi nhiều nơi bất ngờ tăng giá khá mạnh, từ 2.000 - 5.000 đồng/kg. Theo đó, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc có vùng đã nhích lên 82.000 - 85.000 đồng/kg, tại miền Nam một số nơi cũng tăng lên 78.000 - 79.000 đồng/kg do heo hơi đến tuổi xuất chuồng ngày càng khan hiếm.

Giá lợn hơi hôm nay 9-4 tại miền Bắc: Tăng mạnh lên 82.000 - 85.000 đồng/kg

Theo ghi nhận của PV DANVIET, chỉ trong khoảng 2 ngày nay, giá lợn hơi tại nhiều địa phương ở miền Bắc bất ngờ quay đầu tăng mạnh, với mức tăng từ 2.000 - 5.000 đồng/kg tuỳ địa phương và tuỳ loại lợn xấu hay đẹp, to hay nhỏ. 

Một chủ trang trại đang nuôi hơn 200 lợn nái trú tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) khẳng định, giá lợn hơi trên địa bàn Hà Nội đang tăng nhanh, sáng một giá, chiều đã giá khác.

"Vừa 2 hôm trước giá lợn hơi vẫn loanh quanh 80.000-81.000 đồng/kg, nhưng sáng nay đã tăng lên 83.000 - 84.000 đồng/kg rồi. Thương lái đang lùng mua lợn trong dân nên có thể đến chiều, sẽ lại có mức giá khác. Đây là đối với lợn siêu loại 1, còn các loại lợn khác giá "vô cùng", nhưng cũng đang ở mức cao", chủ trang trại này cho biết. 

Tương tự, giá lợn hơi hôm nay tại Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam cũng đang tăng trở lại, với mức tăng từ 2.000 - 4.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi hôm nay 9-4 tăng ở nhiều vùng miền trên cả nước, trong khi các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì mức giá 70.000 đồng/kg như đã cam kết trong cuộc họp mới đây. Ảnh minh hoạ: T.Q  

Ông Nguyễn Văn Toản – chủ một trang trại lợn quy mô 1.200 con ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, thương lái mới gọi điện cho ông hỏi mua lợn hơi với giá 85.000 đồng/kg, nhưng thật tiếc là cách đây vài ngày, gia đình ông đã bán 200 con với giá bình quân 81.000 đồng/kg. Tính ra với mỗi con lợn nặng 1 tạ, ông Toản bị thiệt mất 400.000 đồng.

"Từ hôm qua đến nay, thương lái liên tục hỏi mua lợn hơi của người dân quanh vùng với giá tăng lên 85.000 đồng/kg mà cũng không có nhiều hàng vì lợn đến lứa xuất chuồng trong dân đang khan hiếm", ông Toản thông tin. 

Tại chợ đầu mối Bình Lục (Hà Nam), giá heo hơi đang tăng nhanh, từ mức bình quân 73.000-79.000 đồng/kg, lên 79.000-84.000 đồng/kg, tuỳ loại.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Ban quản lý chợ, lượng heo hơi về chợ này hiện chỉ đạt hơn 200 con/ngày, trong khi lúc cao điểm, mỗi ngày chợ đầu mối Bình Lục giao dịch tới 1.500 - 2.000 con lợn; sau Tết Nguyên đán, lượng heo về chợ giảm dần nhưng cũng đạt 400-500 con/ngày. 

Các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên giá heo hơi hôm nay được thương lái giao dịch từ 82.000 - 84.000 đồng/kg; Bắc Giang, Ninh Bình dao động trong khoảng 84.000 - 85.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam: Heo to khan hiếm, nhiều nơi tăng giá

Theo bảng giá của AnovaFeed, từ ngày 8-4 giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Nam đã có dấu hiệu tăng giá trở lại.

Trong đó, giá heo hơi hôm nay tại Hậu Giang tăng từ 78.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg; Trà Vinh, Bến Tre cùng tăng thêm 3.000 đồng/kg, lần lượt đạt 75.000 và 78.000 đồng/kg.

Tại Cà Mau, Kiên Giang, Long An, giá heo hơi tăng từ 3.000 - 4.000 đồng/kg lên mức 75.000 đồng/kg. Còn tại "thủ phủ" chăn nuôi Đồng Nai, mức giá heo hơi phổ biến trong các trang trại của người chăn nuôi đạt 79.000 đồng/kg. 

Vận chuyển heo mảnh ra nơi tiêu thụ tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: I.T

Mặc dù các công ty lớn như C.P, CJ Vina, Jafpa vẫn niêm yết giá heo hơi xuất chuồng ở mức 70.000 đồng/kg theo cam kết với Chính phủ, tuy nhiên rất ít khách hàng, lò mổ có thể mua được heo to chuẩn với giá này. 

Trao đổi với PV Dân Việt trong chiều 8-4, ông Lê Văn Tiển - Phó Giám đốc Công ty TNHH quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) cho biết, vài ngày gần đây ngoài thị trường có dấu hiệu heo hơi khan hiếm, thương lái nhập hàng khó khăn hơn. Một số thương lái cho biết, so với ngày thường, hiện họ chỉ mua được 30-50% số lượng heo hơi với giá 70.000 đồng/kg từ các công ty lớn. Còn lại phần lớn lượng heo về chợ đầu mối và các lò mổ ở địa phương thương lái phải mua trong dân với giá cao hơn nhiều.

Cũng theo ông Tiển, gần đây thị trường xuất hiện tình trạng khan hiếm heo, nhất là heo to, lượng heo hơi về chợ giảm hẳn so với trước. Cụ thể, ngày 8-4 lượng heo hơi về chợ đầu mối Hóc Môn chỉ đạt 2.260 con, ngày 7-4 là 2.288 con, còn 6-4 là 2.677 con. Trong khi trước đó, lượng heo đổ về chợ này dao động bình quân từ 3.500 - 4.000 con/phiên.

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều địa phương giá heo hơi đang tiếp tục giảm. 

Ví dụ như ở Bình Dương, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, giá heo hơi hôm nay cùng giảm thêm 2.000 đồng/kg về dao động quanh mức 72.000 - 75.000 đồng/kg. 

Tại Tây Ninh, giá heo hơi giảm về mức 74.000 đồng/kg; Bình Dương, Tiền Giang giảm 3.000 đồng/kg, về mức 72.000 đồng/kg. Thấp nhất toàn miền Nam là Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 70.000 đồng/kg; Đồng Tháp 71.000 đồng/kg. 

Theo THIÊN NGÂN (Dân Việt)