Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi cao Bắc Bộ có băng giá

06/12/2019 - 19:39

Chiều 6-12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam nên đêm 6-12, vùng núi cao Bắc Bộ có băng giá và sương muối, khu vực Hà Nội quang mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Sương muối phủ trắng trên đỉnh Fansipan. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 6-12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; vùng biển ngoài khơi các tỉnh, thành từ Quảng Trị-Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa: Từ ngày 6-8/12 gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Đêm 6/12, các tỉnh phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 4 độ C, vùng núi cao có băng giá và sương muối.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm và ngày 6/12: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C; cao nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Khu vực Hà Nội quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 10-13 độ C, phía Nam 13-16 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Từ Đà Nẵng-Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 19-22 độ C; cao nhất 21-24 độ C; phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ c; cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Những ngày qua, không khí lạnh liên tục tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu, tại một số nơi của huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) xuất hiện băng giá vào sáng ngày 6-12.

Cụ thể, nhiệt độ ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải đã xuống đến 5 độ C, trong đó nhiệt độ tại đỉnh Tà Chì Nhù (Trạm Tấu) xuống 0 độ C và tại đỉnh Kháu Nha, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải xuống -1 độ C, xuất hiện sương muối và băng giá.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu, cho biết do không khí lạnh tăng cường, những ngày qua nhiệt độ ở huyện Trạm Tấu xuống thấp, đặc biệt sáng 6-12, trên đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ xuất hiện băng giá.

Huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động phòng chống rét cho gia súc, gia cầm; khuyến cáo người dân trong những ngày nhiệt độ giảm sâu không thả rông gia súc mà nhốt tại chuồng, quây kín và chuẩn bị sẵn thức ăn cho đàn vật nuôi; trên địa bàn huyện hiện chưa xảy ra tình trạng trâu, bò chết rét.

Các trường học không cho học sinh hoạt động ngoài trời và đóng kín các cửa sổ, tránh gió lùa.

Theo quy định, nhiệt độ dưới 10 độ C học sinh được nghỉ học, tuy nhiên do nhiệt độ giảm mạnh chỉ xảy ra ở vùng núi cao và trời vẫn nắng nên học sinh đi học bình thường. Đến chiều 6-12 băng giá đã tan.

Theo TTXVN/Vietnam+