Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang đổi mới, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020

07/01/2021 - 16:20

 - Chiều 7-1, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam đã đến dự.

Ký kết giao ước thi đua giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang và cấp huyện năm 2021

Tặng bằng khen  tập thể,  cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2020

Tặng quà Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện biên giới tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Bích Phượng cho biết: năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ 11 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề: “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên, phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép” phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào phụ nữ; triển khai thực hiện 7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ X gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện 2 khâu đột phá: “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” và “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ”; thực hiện các đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Dịp này, hội nghị đã bầu bổ sung 5 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021); ký kết giao ước thi đua giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và cấp huyện năm 2021; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen 12 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2020; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng giấy khen 52 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Hội, phụ nữ tiêu biểu và cán bộ Hội giỏi năm 2020.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU