Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ 10 (khóa XII) mở rộng

30/09/2022 - 14:59

 - Sáng 30/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10 (khóa XII) mở rộng, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội 9 tháng của năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2022. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đến dự.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành Nguyễn Phạm Tuấn phát biểu tham luận tại hội nghị

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết phát biểu tại hội nghị

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng đề nghị: 3 tháng còn lại của năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung lãnh, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao hiệu quả công tác mời gọi đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công; mời gọi đầu tư các công trình, dự án trọng điểm của huyện; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp; theo dõi sát tình hình sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác cải cách hành chính, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt chi bộ của tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò của hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động, tập hợp nhân dân, trong giám sát, phản biện xã hội, nhất là những lĩnh vực dư luận quan tâm.

TRUNG HIẾU