Huyện An Phú những ngày giáp Tết

25/01/2022 - 06:40

 - Dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, nhiều hoạt động kinh tế được khôi phục. Người dân nâng cao nhận thức về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 trong điều kiện "bình thường mới". Không khí Tết đang lan tỏa theo từng cung bậc trên hành trình đến miền biên cương An Phú (tỉnh An Giang).

Đồng bào dân tộc thiểu số Chăm nhận quà Tết của tỉnh trao tặng

Chợ Long Bình, Trung tâm thương mại An Phú và các chợ biên giới những ngày giáp Tết, không khí mua, bán khá sôi động. Ở các hàng quán, người dân ăn uống đông dần. Trước mỗi kios, hàng quán đều bố trí dung dịch sát khuẩn, niêm yết nhắc nhở thông điệp “5K”, biện pháp phòng, chống dịch. Trên đường, xe cộ lưu thông trở lại bình thường, những chuyến hàng xuôi ngược… Hai bên đường, những đóa mai vàng bắt đầu khoe sắc, báo hiệu mùa xuân đang về.

Phấn khởi với những thành tựu nổi bật năm 2021, khi huyện An Phú thực hiện đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội so với kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 603 tỷ đồng (hơn 100% kế hoạch); giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới tại các cửa khẩu ước đạt 1,1 tỷ USD (tăng trên 22% so kế hoạch năm 2020).

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở mức 570 tỷ đồng (đạt 95,3% kế hoạch, tăng gần 5% so cùng kỳ năm 2020). Tổng mức bán lẻ, dịch vụ 4.800 tỷ đồng (đạt 93,2% so kế hoạch, tăng 2,56% so cùng kỳ)… Cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Điểm sáng là cả hệ thống chính trị cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, ứng phó đại dịch. Hệ thống dân vận các cấp quan tâm theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dư luận quần chúng nhân dân để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, trách nhiệm, nỗ lực vận động Quỹ Vì người nghèo.

Năm 2021, huyện vận động hơn 11,8 tỷ đồng, hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhất là, tiếp nhận Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú từ các nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để phân phối lương thực, thực phẩm thiết yếu cho lực lượng tuyến đầu biên giới, khu cách ly tập trung, khu điều trị và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; huy động hơn 36,6 tỷ đồng. Từ khi thực hiện giãn cách xã hội đến nay, không có tình trạng người dân bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch COVID-19...

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn huyện tập trung mọi nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui xuân đầm ấm, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Những ngày qua, hàng ngàn phần quà đến với người nghèo huyện An Phú, nhằm động viên, chia sẻ để bà con có thêm điều kiện đón Tết. Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu, đồng bào nghèo ở huyện An Phú.

Ông Lê Văn Phước ân cần thăm hỏi công tác chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc; biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng bộ đội biên phòng khi khắc phục mọi khó khăn, chủ động phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 và giữ vững ổn định biên giới. Đồng thời, mong muốn cán bộ, chiến sĩ tăng cường nắm tình hình, chấp hành tuyệt đối nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Campuchia giữ vững ổn định biên giới; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán.

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, địa phương sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường kiểm soát biên giới và nội địa, chăm lo cho nhân dân vui Tết đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân, nhất là người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. 

Bài, ảnh: HỮU HUYNH