Khai mạc Diễn đàn Thanh niên khu vực tam giác phát triển lần thứ 8

06/03/2019 - 10:10

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 5-3, tại tỉnh Kratie, Campuchia đã diễn ra chương trình khai mạc Diễn đàn Thanh niên khu vực tam giác phát triển lần thứ 8.

Đoàn Việt Nam tại diễn đàn - Ảnh: NT

Chương trình do Bộ Giáo dục, Thanh Niên và Thể thao Campuchia phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cách mạng Lào và Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức. Chương trình có sự tham dự của 45 đại biểu thanh niên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Phát biểu tuyên bố khai mạc, ông Hang Chuon Naron, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh Niên và Thể thao Campuchia, chia sẻ: “Chúng tôi luôn đề cao vai trò của thanh niên, cũng như sự hợp tác của thanh niên 3 nước. Tiến tới tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác, học tập và cùng nhau phát triển tình hữu nghị giữa 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam”.

Ông Vũ Tiến Tiệp, trưởng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam (bìa phải) chụp hình cùng đại diện 2 nước Campuchia và Lào - Ảnh: NT

Tại buổi lễ diễn đàn khai mạc, ông Vũ Tiến Tiệp, Ủy viên Ban Thường vu, Trưởng ban Trung ương, trưởng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam, chia sẻ: “Diễn đàn Thanh niên khu vực tam giác phát triển lần thứ 8 có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thực hiện Tuyên bố Viêng Chăn năm 2008 của Thủ tướng 3 nước về tăng cường hợp tác khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Diễn đàn năm nay được tổ chức trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác thanh niên giữa ba nước ngày càng tốt đẹp, thiết thực và có chiều sâu, góp phần vào việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nhà nước và nhân dân ba nước anh em Campuchia - Lào - Việt Nam”.

Điểm mới tại diễn đàn hiện nay là đại diện 3 nước sẽ tham gia thảo luận về 3 chủ đề: Thanh niên và công nghệ, Thanh niên và kỹ năng thế kỷ 21 và Thanh niên và khởi nghiệp. Trong đó, đoàn Việt Nam tham gia 2 bài tham luận chia sẻ về chủ đề Thanh Niên và công nghệ, những chủ đề rất mới và đang được xã hội quan tâm. Cụ thể, tham luận đầu tiên là Cuộc cách mạng công nghệ 4.0, cơ hội và thách thức cho thanh niên 3 nướcCampuchia - Lào - Việt Nam do đại biểu Lê Bình Dương, Phó bí thư chi đoàn, thuộc Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học - Công nghệ, trình bày. Bài thứ 2 có chủ đề Sự thay đổi của truyền thông nhằm thu hút độc giả trẻ trong thời đại công nghệ số do đại biểu Nguyễn Thị Trang, phóng viên Báo Thanh Niên báo cáo.

Đại biểu Lê Bình Dương từ Việt Nam trình bày tham luận về Cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh: NT

Tham luận đã nhận được sự quan tâm từ đại biểu của hai nước. Chủ đề cách mạng công nghiệp 4.0 được đại diện từ phía Campuchia quan tâm đặt câu hỏi. Các chia sẻ về an ninh mạng, về robotics, đặc biệt đại biểu Nem Monrchesda đặt câu hỏi về nông nghiệp kỹ thuật cao. Đồng thời ông Nem Monrchesda gợi ý về cơ hội hợp tác về nông nghiệp giữa Việt Nam - Campuchia.

Về phía đại diện Lào, từ bài tham luận Truyền thông thay đổi nhằm thu hút độc giả trẻ trong kỷ nguyên công nghệ số, họ lo lắng về thời gian người trẻ sử dụng mạng internet quá nhiều. Bộ trưởng Bộ Thiếu niên Lào, bà Keo Oudone chia sẻ thêm: “Tại Lào, các trường học quy định học sinh không dùng điện thoại trong trường nhằm kiểm soát thời gian các em lên mạng, đặc biệt là mạng xã hội. Đồng thời chúng tôi mong muốn nhận nhiều ý kiến tích cực để giúp các thanh thiếu niên có thể tận dụng lợi thế tốt từ Internet, phát triển theo hướng tích cực”.

Cùng ngày, đại biểu thanh niên Lào trình bày chủ đề Thanh niên và kỹ năng thế kỷ 21 và tham luận về chủ đề Thanh niên và khởi nghiệp do đại biểu từ Campuchia chủ trì.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vũ Tiến Tiệp cho biết thêm: “Lịch sử và thực tiễn đã khẳng định vai trò của thanh niên là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp sáng tạo, đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống xã hội cũng như tiến hành các hoạt động giữ gìn và bảo tồn văn hóa của mỗi dân tộc. Thanh niên cũng là lực lượng nòng cốt thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại mỗi quốc gia nói chung và tại khu vực tam giác phát triển nói riêng. Chính vì vậy, chúng ta cùng nhau có mặt tại đây để trao đổi, thảo luận về những vấn đề mà thanh niên 3 nước quan tâm, đề ra những biện pháp thiết thực, những cách làm hay để thúc đẩy hợp tác thanh niên khu vực tam giác phát triển ngày càng hiệu quả và có ý nghĩa hơn”.

Theo Thanh Niên