Ngày 20-7, Trung Quốc đã cho ra mắt tàu đệm từ trường có tốc độ thiết kế tối đa lên tới 600 km/h. Theo đó, hệ thống giao thông do Trung Quốc tự sản xuất này trở thành phương tiện đường bộ chạy nhanh nhất thế giới.
Mới đây, các nhà khảo cổ học Italy đã phát hiện ra một phiến đá hiếm, tồn tại từ thời Hoàng đế La Mã Claudius vào năm 49 SCN, được cho là dùng để đánh dấu ranh giới của thành phố Rome cổ đại.
Các phi hành gia của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA trồng ớt trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS để gia tăng thêm gia vị trong bữa ăn hàng ngày.
Một con "bạch tuộc thủy tinh" gần như hoàn toàn trong suốt đã được các nhà khoa học biển nhìn thấy ở giữa Thái Bình Dương vào tháng 6 khi đi trên tàu nghiên cứu Falkor của Viện Đại dương Schmidt.
Kể từ năm 2012, tàu thám hiểm Curiosity đã 6 lần phát hiện sự xuất hiện của nguồn khí methane bí ẩn - loại khí thường tạo ra bởi các vi sinh vật, nhưng không thể tìm ra được nguồn gốc của chúng.
Một con cá cực hiếm mang hai màu ghi và vàng cam, nặng hơn 45 kg vừa được phát hiện trên bãi biển Oregon, Mỹ.
Mưa sao băng Perseid đẹp nhất năm với thời điểm cực đại lên tới 100 vệt/giờ sẽ thắp sáng bầu trời Trái Đất từ nay đến 24-8.
Bảo tàng Thiên văn học Thượng Hải của Trung Quốc đã chính thức khánh thành ngày 17-7 và sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 18-7.
Ngày 16-7, NASA cho biết, kính viễn vọng không gian Hubble sẽ sớm hoạt động trở lại, sau khi vừa được sửa chữa từ xa với nhiều thao tác phức tạp.
Ðức và một số quốc gia châu Âu đang hứng chịu trận mưa lũ lịch sử, tàn phá nặng nề nhiều khu vực và cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Ðây được xem là một trong những thảm họa thiên tai tồi tệ nhất tại Ðức kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và là "lời cảnh báo" nghiêm khắc của thiên nhiên về hậu quả khôn lường của tình trạng biến đổi khí hậu.
Theo Giáo sư Nathan Palpant thuộc Đại học Queensland, Australia, nọc độc nhện giúp ngăn cơ thể phát đi “tín hiệu chết" sau một cơn nhồi máu cơ tim, vốn thường khiến tế bào chết đi.
Biểu tượng quả cà tím, quả đào và hình mặt ông hề khiến nhiều cư dân mạng bối rối, dùng sai nhiều nhất.
Loài khủng long sống ở kỷ phấn trắng phát hiện ở Trung Quốc mới được đặt tên theo nhân vật Nobita, bạn thân của Doreamon trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên.
Giấu mình dưới những mảnh đất trồng ngô trù phú của vùng nông thôn Saxony-Anhalt (Đức) là một nhà thờ cổ lộng lẫy do chính Otto Đại đế lừng danh xây dựng.
Người đàn ông ở North Carolina, Mỹ bắt được con cá trê nặng tới 57,6 kg trên đoạn của sông Roanoke.
Nghiên cứu mới của CEEW và tổ chức Carbon Tracker cho thấy các thị trường mới nổi - chiếm gần 90% nhu cầu điện trong tương lai - đang bỏ qua nhiên liêu hóa thạch và hướng đến sản xuất điện sạch.
Một cốc bùn bị chôn vùi dưới nền hang hàng thiên niên kỷ vừa được các nhà khoa học phục dựng ra bộ gen của người cổ đại. Mẫu bùn cũng thu được DNA của loài sói và bò rừng cổ đại.
Kết quả nghiên cứu cho thấy trong số những người đã được tiêm phòng, phụ nữ tuổi từ 51 trở lên có độ kháng thể trong máu cao hơn nhóm phụ nữ trẻ tuổi và cao hơn nam giới ở cùng độ tuổi.
Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Geneva (Thụy Sĩ) đã lắp đặt thiết bị laser khổng lồ lên núi để đóng vai trò như cột thu lôi công nghệ cao.
Một kính viễn vọng độc đáo được phát triển tại Trung tâm laser quang học Altai (Nga), cho phép thu được hình ảnh vệ tinh của Nga và nước ngoài với độ chính xác cao sẽ được đưa vào hoạt động trong năm tới.