Các nhà khoa học Israel cho biết, họ đã sản xuất được hydro từ thực vật để tiến tới đạt được mục đích sử dụng thảm thực vật để sản xuất điện.
Viện Công nghệ Israel (Technion) ngày 11-6 cho biết các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển thành công loại da điện tử nhân tạo có thể tự phục hồi. Phát minh này đã được đăng trên tạp chí Advanced Materials.
Nga đang xem xét thiết lập một mạng lưới toàn cầu các tàu ngầm không người lái và nổi tự động, cũng như máy bay không người lái để phục vụ nghiên cứu khoa học quy mô lớn.
Loại màng rây siêu mỏng mới được phát triển có thể hoàn toàn tách các ion độc hại khỏi nước như chì, thủy ngân, qua đó mở ra triển vọng làm sạch nguồn nước trên toàn cầu.
Một công ty sản xuất thang máy của Nga cho biết họ sẽ chế tạo thang máy chào khách bằng giọng nói của nhà du hành vũ trụ huyền thoại Gagarin.
Bộ Y tế Anh ngày 26-5 thông báo nước này sẽ sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir trong phác đồ điều trị những bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Những nơi có nhiệt độ dao động từ 5-15 độ C ghi nhận 60% số ca mắc COVID-19, trong khi 73,8% số ca mắc COVID-19 tập trung tại những khu vực có độ ẩm tuyệt đối từ 3-10 gram/1 m3.
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu NITsEM trực thuộc Bộ Y tế Nga cho biết vắcxin được thử nghiệm trên chính các chuyên gia phát triển và nhà tổ chức nghiên cứu tiền lâm sàng và công nghệ này.
Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng miếng dán đưa lượng oxy vào bên trong da của chuột nhiều hơn gấp 100 lần so với liệu pháp oxy, giúp chữa lành vết thương mãn tính ở các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường.
Theo ông Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Bộ Y tế, đơn vị này sẽ tiến hành tiêm thử nghiệm vắc xin ngừa Covid-19 đợt 2.
Từ nhiều năm nay, Giải thưởng Kovalevskaia đã mang một sứ mệnh vô cùng ý nghĩa là tôn vinh, cổ vũ, khuyến khích những đóng góp của nữ tri thức trong nghiên cứu khoa học.
Các nhà nghiên cứu Israel vừa phát triển một chất khử trùng thông minh và có tác dụng lâu dài đối với virus SARS-CoV-2, theo đó phá vỡ cơ chế lây nhiễm của loại virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 này.
Kháng thể sản sinh trong cơ thể người từng mắc Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) đã ngăn chặn được nguy cơ nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đây có thể sẽ là một đột phá trong quá trình tìm kiếm phương pháp điều trị COVID-19.
Hội đồng nghiên cứu quốc gia Canada thông báo phối hợp với Công ty sinh học CanSino của Trung Quốc thúc đẩy quy trình sinh học và phát triển lâm sàng đối với sản phẩm vắcxin Ad5-CoV tại Canada.
Theo hãng tin Reuters, các nhà nghiên cứu của Anh sẽ giải mã gene của hàng nghìn người bệnh Covid-19 để làm sáng tỏ một trong những điều bí ẩn nhất về chủng virus corona mới, đó là: “Tại sao nhiều người tử vong vì chủng virus này trong khi có người nhiễm virus nhưng không có triệu chứng gì dù chỉ là một cơn đau đầu nhẹ”.
Những tờ giấy được làm ra hết sức công phu, mỏng hơn da người và gần như trong suốt không thể viết chữ. Vậy chúng được tạo ra để làm gì?
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã phê duyệt đề xuất trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 cho 3 nhà khoa học được hội đồng giải thưởng đề nghị.
Nghiên cứu mới đây của trường Đại học Toronto (Canada) cho thấy, nhiệt độ không có tác động rõ ràng đến sự lây lan của virus corona chủng mới.
Việc phát hiện kháng thể ngăn chặn virus xâm nhập tế bào là bước đột phá hướng tới bào chế thành công thuốc điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Utrecht Hà Lan, Trung tâm Y tế Erasmus và Harbor BioMed (HBM), ngày 4-5, công bố đã xác định được một loại kháng thể đơn dòng hoàn toàn ở người ngăn chặn được virus SARS-CoV-2 lây nhiễm vào các tế bào nuôi cấy.