Khởi công 50 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân ở An Phú

02/12/2021 - 11:22

 - Ngày 2-12, huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khởi công công trình nhà ở Đại đoàn kết huyện An Phú. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng đã đến dự.

Đại biểu dự lễ khởi công

Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng

Theo đó, huyện An Phú dự kiến xây dựng và bố trí 50 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân (mỗi căn ngang 3,9m, dài 10m, diện tích 39m2), xây dựng tại ấp An Thạnh (lộ Rạch Chà), thị trấn An Phú (huyện An Phú), với diện tích đất xây dựng 2.689m2, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6,9 tỷ đồng, được thực hiện bằng phương thức xã hội hóa. Trong đó, chi phí san lấp mặt bằng, hệ thống cống, hố xử lý nước thải, điện, nước 1,5 tỷ đồng; chi phí xây dựng 4,8 tỷ đồng (mỗi căn 96 triệu đồng); chi phí khảo sát, thiết kế, lập báo báo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra, thẩm định,  giám sát, quản lý dự án 632 triệu đồng…

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú Nguyễn Văn Thao cho biết, đây là công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đảm bảo an sinh xã hội của huyện, nhằm hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện để được đảm bảo nơi cư trú ổn định…

Huyện An Phú sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa và vận động các tổ cất nhà từ thiện để hỗ trợ thi công. Dự kiến, 4 tháng sẽ hoàn thành công trình, trong đó cố gắng hoàn thành 19 căn để kịp bố trí người dân vào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

HỮU HUYNH