Lan tỏa phong trào thi đua trong hội viên nông dân

27/05/2026 - 05:40

 - Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cấp hội trong tỉnh triển khai nhiều công trình, phần việc và mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống hội viên và xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao đổi với người dân tại lễ khởi công cầu giao thông nông thôn Soài So. Ảnh: AN LÂM

Một buổi sáng giữa tháng 5, bên tuyến đường tỉnh 961 đông xe qua lại, tiếng máy hàn, trộn bê tông làm rộn ràng đoạn kênh nối 2 ấp Nam Huề và Bình Thành, xã Thoại Sơn. Sau nhiều năm, cây cầu Ba Thê Cũ bằng sắt, chật hẹp, rung lắc mỗi khi xe tải đi qua. Nay cầu được khởi công xây dựng mới trong niềm vui của người dân địa phương.

Đứng ngay dốc cầu cũ, chị Mai Thị Diễm, ngụ ấp Nam Huề kể: “Cầu nhiều lần hư hỏng, bà con phải góp tiền sửa tạm. Có lần xe chở sắt đá đi qua làm gãy nhịp giữa, bà con hùn tiền hàn lại. Mưa xuống cầu trơn, người điều khiển xe máy té hoài. Ấp họp dân ai cũng đồng lòng góp sức xây dựng cầu mới”. Chị Diễm cho biết, chị sẽ nấu cơm phục vụ đội tình nguyện thi công giúp cầu sớm hoàn thành. Cầu giao thông nông thôn Ba Thê Cũ có tổng kinh phí dự toán gần 494 triệu đồng, do Hội Nông dân tỉnh vận động các nhà hảo tâm tài trợ cùng Nhân dân đóng góp tiền, vật tư và ngày công.

Không riêng cầu Ba Thê Cũ, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ mới đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa phương trong tỉnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh vận động xây dựng 7 cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng mái ấm nông dân, tặng xe lăn, bình lọc nước, quà cho hộ nghèo, với tổng kinh phí hơn 3,9 tỷ đồng.

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, nhiều phong trào phát triển sản xuất cũng được triển khai. Tại xã Đông Hòa, 254 hộ nông dân vừa đón nhận chứng nhận quốc tế ASC cho vùng nuôi tôm - lúa hơn 817ha. Đây là kết quả sau quá trình nhiều năm thay đổi tập quán sản xuất, hướng tới mô hình nuôi trồng thủy sản trách nhiệm, thân thiện với môi trường. Từ năm 2023, nông dân được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, kiểm soát đầu vào và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sau khi tham gia mô hình, năng suất tôm tăng đáng kể, từ 250 - 300 kg/ha lên khoảng 350 - 450 kg/ha mỗi vụ. Theo Hội Nông dân xã Đông Hòa, điều đáng quý là nhận thức của nông dân thay đổi từ sản xuất theo tập quán sang hướng ứng dụng kỹ thuật nuôi trồng, chú trọng môi trường và chất lượng sản phẩm.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển sâu rộng. Toàn tỉnh hiện có gần 49.000 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; 6.300 hội viên cài đặt và sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam. Các hoạt động hỗ trợ kinh tế tập thể, đào tạo nghề, quảng bá sản phẩm OCOP, kết nối tiêu thụ nông sản được triển khai đồng bộ. Từ đầu năm 2026 đến nay, hội tổ chức 48 hội thảo, 7 lớp tập huấn cho gần 1.400 lượt nông dân; hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ 117 sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của các địa phương.

Không khí đổi mới sáng tạo còn lan tỏa qua các hoạt động chuyển đổi số, thương mại điện tử, giúp nông dân từng bước tiếp cận phương thức sản xuất, kinh doanh hiện đại. Cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2025 với 38 dự án, ý tưởng tham gia, cùng hội chợ triển lãm công nghệ, máy nông nghiệp, sản phẩm OCOP quy mô gần 200 gian hàng tại phường Long Xuyên góp phần tiếp thêm động lực cho nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy, phát triển kinh tế và làm giàu trên chính quê hương mình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Cọp cho biết: “Các phong trào thi đua góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy sản xuất và nâng cao đời sống nông dân. Mỗi công trình, mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và có sự chung tay của cộng đồng”.

AN LÂM