Lễ kỷ niệm 101 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

07/01/2021 - 13:41

 - Sáng 7-1, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân, An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức đại lễ kỷ niệm 101 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo (25-11 năm Kỷ Mùi - 25-11 năm Canh Tý). Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trương Hoàng Trọng dẫn đầu đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đến tham dự.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trương Hoàng Trọng trao lẵng hoa chúc mừng của Ủy ban Trung ương MTTQVN cho Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phú Tân tặng hoa chúc mừng đại lễ

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trương Hoàng Trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của giáo hội và toàn thể chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt những năm qua.

Đồng thời, tin tưởng trong thời gian tới, giáo hội và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền và UBMTTQVN các cấp phát động, góp phần thiết thực vào mục tiêu chung "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Năm 2020, toàn đạo Phật giáo Hòa Hảo thực hiện công tác xã hội - từ thiện với tổng trị giá 224 tỷ đồng, riêng tỉnh An Giang thực hiện các việc làm từ thiện, an sinh xã hội tổng trị giá 110 tỷ đồng, trong đó vận động ủng hộ cứu trợ miền Trung 9 tỷ đồng; vận động đóng góp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tổng trị giá 2,9 tỷ đồng.

MỸ HẠNH