Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

13/08/2018 - 07:44

 - Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018), An Giang sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và quê hương An Giang nói riêng.

Các hoạt động chính

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, điểm nhấn của sự kiện này là Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 19-8, tại Hội trường UBND tỉnh. Đặc biệt, ngày 20-8, từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ, diễn ra lễ dâng hoa tại Tượng đài Bác Tôn (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên); từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút, lễ dâng hoa, dâng hương tại đền tưởng niệm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên). Trọng tâm là chương trình nghệ thuật lễ kỷ niệm diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ cùng ngày, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam... Tại mỗi sự kiện đều có lãnh đạo Trung ương và đại biểu các tỉnh, thành phố; công nhân viên chức, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của tỉnh; bà con thân tộc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tham dự. Nhân dịp này, tỉnh đã đầu tư xây dựng, trùng tu tôn tạo 9 hạng mục tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng với tổng kinh phí 50 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào thi đua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đăng ký, thực hiện 23 công trình an sinh xã hội, trị giá trên 21 tỷ đồng.

Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Dương Hồng Thúy cho biết: “Hội thảo khoa học “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang tổ chức. Đến nay, có 150 đại biểu đăng ký tham dự, với gần 50 bài tham luận về đề tài Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Thông qua hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ hơn cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với Đảng và cách mạng Việt Nam; góp phần vào việc bồi dưỡng, giáo dục và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị”.

Các hoạt động hưởng ứng

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Trương Bá Trạng cho biết, ngoài các hoạt động chính, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đăng ký 74 công trình thi đua chào mừng sự kiện trọng đại này. Đồng thời, nhiều đơn vị còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Cụ thể, từ ngày 7 đến 25-8, Liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 33 tại TP. Châu Đốc và TP. Long Xuyên. Triển lãm tư liệu chuyên đề “An Giang quê hương chiến sĩ cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng” tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng) từ ngày 20 đến 22-8 và tại Công viên Hai Bà Trưng (phường Mỹ Long) từ 24-8 đến 5-9. Dịp này, người dân địa phương và du khách còn được tham gia sự kiện “Tuần lễ Văn hóa và Du lịch” diễn ra từ ngày 16 đến 22-8, tại khu Golden City (phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình sơ lược các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng với các cơ quan báo chí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình sơ lược các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng với các cơ quan báo chí

Trước đó, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm, tham gia, theo dõi của cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, như: Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần thứ VIII-2018; Tour xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh cúp Gạo Hạt Ngọc Trời, với lộ trình thi đấu qua 12 tỉnh, thành phố; hội diễn “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XVI… Ngoài ra, Sở VH-TT&DL còn phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức liên hoan Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương lần I-2018, ngày 17-8 diễn ra vòng chung kết xếp hạng. Bên cạnh đó, từ ngày 10 đến 19-8, Sở VH-TT&DL phối hợp Tổng Cục Thể dục - Thể thao, Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đăng cai tổ chức Giải xe đạp ĐBSCL lần thứ 27 tranh cúp Gạo Hạt Ngọc Trời năm 2018, chủ đề “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”, với lộ trình thi đấu qua 15 tỉnh, thành phố…

“Các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang mà còn đối với cả nước. Thông qua các hoạt động nhằm tôn vinh những cống hiến to lớn của Bác Tôn đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con quê hương An Giang, một tấm gương người cộng sản mẫu mực cho các thế hệ học tập và noi theo...” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

THU THẢO