Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, một trong những điểm lưu ý là việc thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Tại siêu thị và một số chợ truyền thống, chợ dân sinh TP Hà Nội, đa số người dân đều chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên vẫn còn một số người có lẽ do thói quen vẫn chưa thực hiện tốt.
'Lòng chợt buồn mênh mông/ Dáng xưa tan theo giấc mộng/ Chắc người đã bước sang sông/ Đương mùa lúa trổ đòng đòng…' Lời bài hát Hương tóc mạ non hay tiếng lòng của thằng tôi? Tôi lớn lên theo tiếng gọi của đô thị phù hoa, bỏ lại sau lưng ký ức tuổi thơ quê nhà với cô bạn gái ít nói, hay cười và cánh đồng lúa đương thì con gái...
Tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống, việc làm, sản xuất của người lao động và doanh nghiệp (DN). Để hoạt động sản xuất không bị gián đoạn và tạo động lực để người lao động đến xưởng làm việc, nhiều DN đã chuẩn bị bữa ăn trưa thật ngon với nhiều dinh dưỡng hơn, tăng cường các buổi tập thể dục giữa ca nhằm gắn kết mọi người cùng nhau.
Những ngày nghỉ dịch, cách ly xã hội, nhiều bố mẹ tổ chức các hoạt động tại nhà, dạy các bạn nhỏ về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, chung tay chống Covid-19.
Pele: Cuộc đời và thời đại là cuốn sách tiểu sử được xem là đầy đủ nhất và được cho phép bởi Pele.
Trong bối cảnh nhiều thành phố phong tỏa, ban công trở thành nơi gắn kết người dân với nhau và với thế giới bên ngoài.
Trên trang cá nhân của mình, nữ MC Xuân Hiếu đăng tải hình ảnh những cuốn sách mà chị mua cho cả gia đình.
Cá tháng Tư (1-4) còn gọi là "ngày nói dối", giới trẻ sẽ thi nhau nói khoác, tạo nên trò đùa vui nhộn, nhưng ít người biết nguồn gốc, ý nghĩa của ngày này.
Ở Ấn độ tất cả mọi người dân đều phải tuân thủ "khoảng cách an toàn" chống dịch Covid-19, nếu không sẽ bị phạt rất nặng.
Thái độ vô tâm, chủ quan và tùy tiện trong việc phòng tránh sự lây lan dịch bệnh lúc này là điều cần phải lên án. Nhưng việc thổi phồng lên, tìm cách nghiêm trọng hóa vấn đề, hoặc lo lắng thái quá lại cũng là điều không chấp nhận được.
Trong cộng đồng vẫn còn những tập thể, cá nhân có những hành động trái ngược với các quy định phòng chống dịch bệnh, làm cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 có nguy cơ đổ sông, đổ bể.
Trong cuộc sống bình thường, những hành vi 'nổi loạn' của mỗi người nếu có gây hậu quả thì cũng thường chỉ mình họ gánh chịu. Nhưng trong dịch bệnh, hành vi thiếu ý thức của một người có thể dẫn đến những hậu quả mà chính họ cũng không thể tưởng tượng nổi.
Sống chậm trong mùa dịch Covid-19, không có nghĩa là trì trệ, đây là cơ hội khiến nhiều người biết trân trọng những giá trị cuộc sống đem lại.
Phần Lan, quốc gia có 5,5 triệu dân, thường được biết đến với phong cảnh trầm lắng của những cánh rừng rộng lớn và hàng nghìn hồ lớn nhỏ trên cả nước
Hàng triệu người trên khắp thế giới đã phải thích nghi với cách ly xã hội trong thời điểm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. Họ sống nhiều tuần trong 4 bức tường và từ đây sinh hoạt gắn liền với các thiết bị điện tử và trực tuyến để giao tiếp được hình thành.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tổ chức và cá nhân hưởng ứng hoạt động ‘‘tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20 giờ 30-21 giờ 30 ngày 28-3 căn cứ điều kiện thực tế.
Hà Nội đang nỗ lực cùng cả nước chống dịch Covid - 19, nhưng không vì thế mà thành phố mất đi những ngày cuối xuân với hình ảnh ấm áp bởi sắc vàng, đỏ của mùa cây thay lá.
Được tổ chức lần đầu tiên trên thế giới vào năm 2013, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 đã được hàng triệu người dân và quốc gia trên toàn thế giới đón chào mỗi năm.
Ngày Quốc tế hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Vương quốc Bhutan (ở khu vực Nam Á, phía Đông dãy Himalaya) là đất nước có chỉ số hạnh phúc cao, dựa trên các yếu tố: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Từ năm 2014, Việt Nam chính thức tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc nhằm xây dựng gia đình tiến bộ, xã hội phát triển bền vững.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 là một sự kiện thường niên do Liên Hợp Quốc tổ chức nhằm quảng bá cho ý tưởng, cảm thấy hạnh phúc là một quyền cơ bản của nhân loại toàn cầu.