Nhơn Mỹ đạt chuẩn xã nông thôn mới

20/06/2023 - 04:01

 - Hôm nay (ngày 20/6), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới vui mừng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Nhơn Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đó là kết quả sau 12 năm xây dựng NTM, Nhơn Mỹ với nhiều kết quả nổi bật. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 hơn 59,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,77%.

Nông thôn khởi sắc

Đến Nhơn Mỹ hôm nay, nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại, đường làng, ngõ xóm được bê-tông hóa kiên cố, sạch đẹp, hệ thống kênh, mương được cứng hóa phục vụ nước sản xuất. Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng lên, nhiều ngôi nhà mới khang trang, thu nhập của người dân không ngừng tăng lên hàng năm. Cơ sở hạ tầng về điện, trường, trạm y tế cơ sở vật chất được đầu tư, chuẩn hóa, an ninh được tăng cường, hệ thống chính trị vững mạnh.

Theo Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ Hồ Hữu Hậu, sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, nhờ có hệ thống đê bao kiểm soát lũ, giao thông thủy lợi nội đồng từng bước được cải tạo hợp lý. Các công trình kiểm soát lũ dự án Nam Vàm Nao phát huy hiệu quả. Từ đó, nhân dân mạnh dạn đầu tư sản xuất với đa chủng loại cây trồng, phát triển theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất.

Đồng thời, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước gắn với nhu cầu thị trường, năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng lên, kinh tế tập thể và liên kết sản xuất được chú trọng phát triển.

“Nhờ đó, giá trị sản xuất lĩnh vực nông nghiệp không ngừng tăng lên hàng năm về giá trị và sản lượng. Lợi nhuận từ rau màu trên 60 triệu đồng/ha, vườn cây ăn trái các loại hơn 220 triệu đồng/ha... Giá trị rau màu và cây ăn trái tạo thu nhập trên 66 tỷ đồng trong năm.

Cùng với đó, Nhơn Mỹ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến năm 2022, nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh, với 150,42ha, sản lượng thu hoạch hàng năm ước đạt 28.500 tấn cá tra thương phẩm, tổng doanh thu đạt 855 tỷ đồng/năm”- ông Hồ Hữu Hậu cho biết.

Xã Nhơn Mỹ huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Mở rộng liên kết sản xuất - tiêu thụ, Hợp tác xã nông nghiệp Nhơn Ngãi đã liên kết với các doanh nghiệp, như: Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương 243,5ha, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời 1.037 ha... góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho nông dân.

Từ đó, phát huy hiệu quả việc huy động sức dân tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, như: Hiến đất làm đường, đóng góp tiền, vật chất và ngày công lao động xây dựng cầu đường nông thôn và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội (cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn).

Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ Hồ Hữu Hậu cho biết, quá trình xây dựng NTM, Nhơn Mỹ đã huy động nguồn lực hơn 299,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 74,6 tỷ đồng. Để nâng cao thu nhập người dân, từ năm 2011 đến nay, chính quyền xã Nhơn Mỹ đề ra nhiều giải pháp thiết thực. Các công trình giao thông đường thủy, đường bộ được đầu tư đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất.

Hoạt động sản xuất - kinh doanh lĩnh vực công, thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển về chất lượng và giá trị sản phẩm, áp dụng các công nghệ mới, đưa các loại máy móc hiện đại vào sản xuất với 71 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và 1.147 cơ sở thương mại, dịch vụ, vận tải...

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là về y tế, giáo dục, văn hóa… được đầu tư, khai thác tiềm năng kinh tế. Từ năm 2011 đến nay, đã nâng cấp 8,83km đường xã, 5,8km đường ấp và 2,9km đường giao thông nội đồng, đảm bảo đi lại thuận tiện cho nông dân.

Nhiều mô hình hiệu quả

Từ khi bắt đầu xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã Nhơn Mỹ đẩy mạnh thực hiện các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả, điển hình. Tiêu biểu như, mô hình: “Chiếu sáng công cộng”, vận động nhân dân kéo dây điện và lắp đặt đèn đường với chiều dài 27,4km theo các tuyến lộ liên xã, liên ấp.

Mô hình “Thùng rác công cộng”, vận động kinh phí mua và lắp đặt hơn 600 thùng rác tại các trục lộ chính. Mô hình “Tuyến đường hoa” tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; mô hình thu gom bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao ý thức người dân, cải thiện môi trường khu vực đồng ruộng, bảo vệ sức khỏe.

Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai nhân rộng, như: Ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ Israel trên cây sầu riêng tại ấp Mỹ Bình với diện tích 1,1ha, giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, gia tăng lợi nhuận.

Mô hình "Sản xuất lúa chất lượng ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm vụ hè thu 2022", tại ấp Nhơn Ngãi với hơn 47ha, 26 hộ nông dân tham gia. Sản phẩm sau thu hoạch được công ty thu mua cao hơn 150 đồng/kg so giá thị trường, giúp nông dân giảm chi phí sản xuất 2 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận tăng thêm khoảng 10 triệu đồng/ha/vụ. 

Tuy đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, nhưng nhìn chung còn khó khăn. Một số tiêu chí, chỉ tiêu đạt nhưng tỷ lệ chưa cao; lao động dồi dào nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; nông nghiệp quy mô nhỏ, khó mời gọi đầu tư...

Đây là những hạn chế, địa phương tiếp tục khắc phục, để giữ vững, duy trì, nâng chất 19 tiêu chí, 57 chỉ tiêu, để việc xây dựng NTM, có thực chất đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Với quyết tâm và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, xã Nhơn Mỹ sẽ có những bước phát triển đột phá trong tương lai, sớm về đích NTM nâng cao trong thời gian tới.

HẠNH CHÂU