
Ông Phan Văn Hòa, ngụ phường Châu Đốc chăm sóc đàn heo, nguồn thu chính của gia đình. Ảnh: THANH TIẾN
Mở rộng chăn nuôi
Nhiều năm qua, người dân khóm Vĩnh Chánh 2, phường Châu Đốc không còn xa lạ với mô hình chăn nuôi heo của ông Phan Văn Hòa. Mô hình thực sự là “cứu cánh” để ổn định kinh tế gia đình trước những biến động thị trường. “Từ gợi ý của Hội Nông dân phường, tôi bắt tay thực hiện mô hình chăn nuôi heo giống, heo thương phẩm. Được hỗ trợ vay 40 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, tôi từng bước gầy dựng đàn heo phát triển lên 5 con heo nái và 80 - 90 con heo thịt mỗi năm”, ông Hòa cho biết.
Hiện, ông Hòa xuất bán mỗi năm 2 lứa heo thương phẩm cho các cơ sở giết mổ trong vùng. Nếu giá thị trường ổn định từ 60.000 đồng/kg thịt heo trở lên, ông Hòa có thể đạt lợi nhuận từ 70 - 100 triệu đồng/năm. Khi chúng tôi đến tham quan mô hình của ông Hòa, nông dân này đang vệ sinh chuồng trại. Với sự đầu tư bài bản, chuồng trại chăn nuôi của gia đình ông khá kiên cố, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường.
“Tôi tận dụng phân heo lấy khí biogas, kết hợp nuôi thêm vài trăm con cá trê nhờ diện tích ao còn trống giúp cải thiện nguồn thu. Từ khi thực hiện mô hình, đời sống kinh tế gia đình tôi cải thiện rõ rệt. Nông dân lân cận cũng làm theo nên có nguồn thu khá”, ông Hòa cho biết thêm.
Hiện, ông Hòa đề xuất Hội Nông dân phường hỗ trợ thêm vốn để mở rộng chăn nuôi. Chủ tịch Hội Nông dân phường Châu Đốc Võ Thị Thanh Phương thông tin: “Từ nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân, ông Phan Văn Hòa phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Nhờ chăn nuôi heo, ông Hòa sửa chữa nhà cửa khang trang và chăm lo cho các con học đại học. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất để nông dân này được hỗ trợ vốn, tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi mới nhằm đạt lợi nhuận cao hơn từ mô hình này. Ngoài ra, phường vận động thêm nhiều nông dân khác cùng tham gia để nâng cao giá trị kinh tế từ mô hình”.
Vươn lên nhờ canh tác rẫy
Đến khóm Vĩnh Chánh 1, hỏi thăm diện tích đất sản xuất của ông Hồ Văn Song, hầu hết người dân đều biết rõ. Bởi ông có thâm niên canh tác bí đao gần 10 năm, diện tích đất canh tác của ông trở nên đặc biệt so với đồng lúa xung quanh. “Tôi có ít đất nên canh tác lúa không thu lợi nhuận được bao nhiêu. Nếu chuyển sang trồng rẫy, được lúc trúng giá thì nguồn thu khá lắm. Vì chuyên trồng bí đao lâu năm nên người dân trong khóm đều biết đến mô hình của tôi. Dù giá nông sản có khi biến động, nhưng tôi vẫn sống được với cây bí đao. Hơn nữa, nếu trúng giá thì bí đao cho nguồn thu cao gấp 4 - 5 lần so trồng lúa trên cùng diện tích canh tác”, ông Song thật tình nói.
Dẫn chúng tôi đi thăm rẫy bí đao, ông Song cho biết giá mặt hàng này đã nhích lên 9.000 đồng/kg nên nguồn thu khá hơn so với giữa tháng 4. Dưới cái nắng chang chang, rẫy bí đao vẫn còn rất nhiều trái đến kỳ thu hoạch. Vì giá bí đao tăng, ông Song tiếp tục lên nước, vô phân để kéo dài vụ thu hoạch. “Mỗi năm tôi trồng 2 vụ bí đao, thu nhập khoảng 60 triệu đồng/vụ. Nhờ đó mà kinh tế gia đình ổn định, tôi có thể lo cho các con đi học. Hiện, tôi không lo lắng về kỹ thuật, chỉ mong giá thị trường ổn định để đời sống người dân cải thiện hơn”, ông Song nói.
Khi được hỏi về nhu cầu vay vốn, nông dân này bày tỏ dự định mở rộng diện tích canh tác. Ngoài ra, ông cũng đề xuất Hội Nông dân hỗ trợ kết nối thêm một số nơi thu mua bí đao làm mứt, chế biến thức uống để tận dụng tốt nguồn trái thu hoạch được, thay vì chỉ bán bí đao tươi cho bạn hàng với kích cỡ trái rất nhỏ theo yêu cầu của người mua.
Nhận thấy hiệu quả từ mô hình chuyên canh bí đao, Hội Nông dân phường Châu Đốc đang hỗ trợ để ông Song tiếp cận vốn vay mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc phục vụ canh tác. “Chúng tôi phối hợp với ngành chuyên môn kết nối thêm những nơi có nhu cầu chế biến nông sản, trong đó có bí đao, hỗ trợ ông Song có đầu ra tốt hơn. Thực tế, nông dân không thể chỉ trồng rồi bán ra thị trường theo kiểu truyền thống, mà cần có đầu ra ổn định để nâng cao đời sống, hướng đến sản xuất bền vững”, bà Võ Thị Thanh Phương cho biết.
THANH TIẾN