Nông dân Vĩnh An thi đua làm giàu

09/09/2024 - 00:25

 - Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) được Hội Nông dân xã Vĩnh An (huyện Châu Thành) chú trọng triển khai. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên, nông dân, góp phần thúc đẩy SXKD đạt hiệu quả kinh tế cao.

Tạo điều kiện thuận lợi để nông dân phát triển sản xuất – kinh doanh

Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh An Võ Thị Ngọc Nho cho biết: “Xác định phong trào này là trọng tâm, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ nông dân phát triển SXKD gắn với xây dựng NTM, bằng nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội tham gia thực hiện chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội Nông dân xã đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về giống cây trồng, vật nuôi, vốn để đầu tư sản xuất. Ngoài ra, chủ động phối hợp ngành chức năng tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Nhờ đó, nhiều hội viên, nông dân đã đổi mới tư duy, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai để đầu tư sản xuất hiệu quả”.

Qua bình xét, giai đoạn 2022 - 2024, xã Vĩnh An có 1.812 lượt nông dân đạt danh hiệu nông dân giỏi các cấp. Trong đó, 145 nông dân giỏi cấp tỉnh, 259 nông dân giỏi cấp huyện và 1.408 nông dân giỏi cấp xã. Từ phong trào này, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, mô hình mới trong nông nghiệp, nông thôn, với những sáng kiến, cách làm hay, năng động, sáng tạo. Ngày càng có nhiều hộ nông dân biết cách vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng.

Điển hình như ông Trần Thanh Nhân (ngụ ấp Vĩnh Thành), người mạnh dạn chuyển đổi 3ha đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái, chủ yếu là quýt hồng. Trong quá trình sản xuất, ông nhận được sự quan tâm hỗ trợ của ngành chuyên môn các cấp, như: Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật chăm sóc vườn cây ăn trái; hỗ trợ đầu tư pin năng lượng mặt trời để áp dụng mô hình tưới phun tự động trên cây quýt hồng…

Cộng với sự cần cù chăm chỉ, quyết tâm vượt khó của bản thân, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ông thu hoạch được 45 tấn quýt hồng, bán cho thương lái giá 25.000 đồng/kg. Trừ chi phí, ông thu lợi nhuận trên 500 triệu đồng. “Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay tôi chăm sóc cây quýt kỹ hơn, nên chúng phát triển khá tốt. Hy vọng, mùa quýt năm nay sẽ trúng mùa được giá…” - ông Nhân chia sẻ.

Nông dân tích cực tham gia hoạt động xã hội - từ thiện

Mô hình trồng mít Thái của nông dân Võ Văn Thơ (ngụ ấp Vĩnh Quới) cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông đã chuyển 2,5ha đất trồng lúa sang trồng loại cây ăn trái này. Mít Thái là loại cây dễ trồng, cho trái to, múi ngọt, phù hợp thổ nhưỡng địa phương, năng suất khá cao. Mỗi trái nặng từ 8 - 18kg. Thời điểm có giá, ông bán từ 60.000 - 75.000 đồng/kg, nhưng cũng có khi bán với giá thấp (20.000 - 30.000 đồng/kg). Sau khi trừ đi chi phí, ông vẫn còn lãi trên 200 triệu đồng/năm.

Cùng với thi đua SXKD giỏi, tinh thần “Tương thân tương ái” của hội viên, nông dân xã Vĩnh An còn được phát huy tích cực. Hội Nông dân xã vận động hội viên, nông dân và các hộ SXKD giỏi đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội, hỗ trợ cây, con giống cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, tham gia xây dựng NTM, với nhiều hoạt động thiết thực, như: Tổ chức lại sản xuất để nâng cao thu nhập cho gia đình; phát động cán bộ, hội viên, nông dân làm hàng rào, cột cờ kiểu mẫu; tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; đóng góp ngày công lao động, tích cực tham gia xây dựng cầu đường…

Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh An Võ Thị Ngọc Nho khẳng định: “Thời gian tới, địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đồng thời, phối hợp các cấp, ngành chuyển giao khoa học - kỹ thuật, cung ứng cây, con giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

KHÁNH MY