Nữ Bí thư Xã đoàn tích cực học tập Bác

26/01/2022 - 03:23

 - Khoác chiếc áo xanh của đoàn viên gần 10 năm nay, cô gái trẻ Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Bí thư Xã đoàn Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đóng góp tích cực cho phong trào Đoàn và hoạt động thanh, thiếu nhi tại địa phương. Là thủ lĩnh thanh niên, Mỹ Duyên không những phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết tập hợp thanh niên, mà còn tích cực học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Quãng thời gian 10 năm làm công tác Đoàn không quá dài, cũng không quá ngắn để nữ đoàn viên trẻ rèn luyện và trưởng thành. Nhìn lại những đóng góp của mình, Mỹ Duyên chia sẻ: “Khi tham gia công tác Đoàn tại địa phương, tôi có nhiều trải nghiệm đáng quý. Tôi tích cực tham gia các công trình, phần việc từ nhỏ đến lớn. Cứ mỗi công trình hoàn thành, tôi càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân với cộng đồng xã hội. Công tác Đoàn giúp tôi trưởng thành hơn, sẵn sàng đảm nhận và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Hay mỗi khi vận động nhà cho đoàn viên khó khăn ở địa phương, chứng kiến các công trình được hoàn thành, tôi rất đỗi vui mừng. Tôi thật sự tự hào khi mình được giao trọng trách là thủ lĩnh thanh niên xã, có cơ hội làm việc ý nghĩa”.

Nguyễn Thị Mỹ Duyên (thứ 4 từ trái sang) thực hiện mô hình “Ảnh Bác rạng ngời quê hương”

Ý thức nhiệm vụ của bản thân, Mỹ Duyên càng rèn luyện, giáo dục lý tưởng, trau dồi đạo đức, phẩm chất và năng lực chuyên môn, đặc biệt gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy tư tưởng của Người làm kim chỉ nam cho mọi hành động, Duyên học tập ở Bác ở sự giản dị, tiết kiệm từ điều nhỏ nhất; luôn đồng hành, chia sẻ giúp đỡ đồng chí, đồng đội khi gặp khó khăn, nhất là tinh thần “Tương thân tương ái”, nhường cơm sẻ áo cho người khó khăn hơn mình. Duyên tích cực vận động phần quà, nhu yếu phẩm để trao tận tay bà con nghèo, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, cụ già neo đơn, mảnh đời bất hạnh, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Hay Duyên tích cực giới thiệu đoàn viên vay vốn, thực hiện mô hình kinh tế thoát nghèo, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Không để những điều mình học tập mãi là lý thuyết, Duyên đã vận dụng bài học của Bác vào công việc thực tế, gặt hái được những kết quả rất ấn tượng. Năm 2021, Xã đoàn Cần Đăng thực hiện 4 công trình thanh niên cấp xã, trị giá trên 300 triệu đồng; vận động xây dựng mới, sửa chữa 4 căn nhà trị giá trên 160 triệu đồng, xây dựng mới 1 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, trị giá 15 triệu đồng; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ 6 thanh niên vay vốn từ đề án thanh niên làm kinh tế, với số vốn trên 150 triệu đồng.

Mỹ Duyên tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Cùng với đó là vận động tặng đồng phục, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm cho học sinh nghèo trên địa bàn xã, trị giá trên 100 triệu đồng. Phối hợp vận động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ khẩu trang, nước xịt khuẩn, kính chống giọt bắn, nhu yếu phẩm, túi an sinh (gồm: 713 phần quà, 2,6 tấn gạo…) cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình thực hiện cách ly xã hội trong đại dịch COVID-19, tổng số tiền trên 185 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Xã đoàn Cần Đăng còn thực hiện công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh” trên Tỉnh lộ 941 tại ấp Cần Thuận, chiều dài 2,8km. Trong đó, 285 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia trồng 800 cây hoa hoàng yến; 3.000 cây dừa cạn làm đẹp tuyến đường, góp phần hoàn thiện công trình, trị giá 15 triệu đồng…

Với những đóng góp tích cực thời gian qua, mới đây, Bí thư Xã đoàn Cần Đăng Nguyễn Thị Mỹ Duyên được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xét chọn là điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 12-2021. Mỹ Duyên là tấm gương nữ cán bộ trẻ luôn tích cực cho công tác Đoàn, phục vụ lợi ích cộng đồng, rất đáng được nhân rộng!

NGỌC GIANG

 

Liên kết hữu ích