- Ngày 5/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, các trung tâm hậu cần, cũng như các cơ sở sản xuất và kho chứa máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và giành quyền kiểm soát một khu dân cư mới tại vùng Kharkiv, thuộc Đông bắc Ukraine.Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 19-1, thế giới ghi nhận tổng cộng 335.867.477 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.575.756 ca tử vong. Hiện trên 271,48 triệu bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi trong khi vẫn còn trên 58,8 triệu người đang điều trị.
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) của Liên hợp quốc ngày 19-1 khẳng định, 7 năm qua là quãng thời gian thế giới trải qua thời tiết nắng nóng nhất, theo đó nhiệt độ trong năm 2021 vẫn ở mức cao bất chấp tác động hạ nhiệt của hiện tượng thời tiết La Nina.
Hôm 18-1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo công dân không nên đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới do ca mắc COVID-19 tăng.
Hiện đang có luồng ý kiến cho rằng biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn so với các biến thể trước, song dường như ít gây bệnh nặng. Điều này đang làm dấy lên một cuộc tranh cãi.
Trong số các ca nhiễm mới biến thể Omicron tại Philippines có 332 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 160 ca là người Philippines trở về từ nước ngoài.
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Israel, Pháp, Đức và Venezuela.
Ngày 18-1, một vụ nổ lớn gây hỏa hoạn đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số khu căn hộ tại quận Bronx ở thành phố New York (Mỹ).
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 18-1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã kêu gọi người dân nước này
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 18-1, Văn phòng báo chí Phủ Thủ tướng Israel thông báo nước này chuẩn bị phân phát khoảng 25-30 triệu kít xét nghiệm COVID-19 cho người dân.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 18-1 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 332.086.308 ca mắc COVID-19 và 5.566.031 ca tử vong. Số ca hồi phục là 269.346.703 ca.
Hãng thông tấn nhà nước Bakhtar của Afghanistan ngày 18-1 đưa tin chính quyền Taliban tại Afghanistan đã tiến hành một cuộc họp nội các, trong đó thảo luận về việc khảo sát trên bộ để thực hiện dự án đường sắt nối Uzbekistan, Afghanistan và Pakistan.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo, làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 4 tại Italia sẽ đạt đỉnh trong vòng 2 đến 3 tuần tới. Theo WHO, với tốc độ lây lan rất cao của Omicron, gần như toàn bộ dân số Italia có thể bị phơi nhiễm biến thể này trong năm 2022. Chính phủ Italia tuyên bố có thể xem xét thay đổi cách thống kê các trường hợp mắc mới, không tính những trường hợp đã tiêm vắc-xin và không có triệu chứng.
Ngày 18-1, các nghị sĩ châu Âu đã bầu bà Roberta Metsola làm tân chủ tịch của cơ quan lập pháp này.
Trang tin ECHO24.cz của Séc dẫn lời Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Pfizer Albert Bourla cuối tuần qua cho biết phiên bản cải tiến của vaccine ngừa COVID-19 của hãng này sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 3-2022 và hãng đang triển khai sản xuất đại trà. Vaccine mới không chỉ ngừa biến thể Omicron mà còn cả những biến thể khác.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết sẽ hạ mức cảnh báo dịch COVID-19 cũng như xem xét nới lỏng thêm các hạn chế nhằm thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm đang chậm lại.
Ngày 18-1, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani thông báo Quốc hội nước này đã thông qua dự luật chuyển thủ đô từ Jakarta sang khu vực Kalimantan trên đảo Borneo.
Ngày 17-1, Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 đã bùng phát tại nước này, theo đó cảnh báo số ca mắc mới sẽ sớm tăng lên các mốc cao kỷ lục.
Khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục hoành hành khắp nơi và gây ra số ca mắc và nhập viện cao kỷ lục, thế giới tiếp tục xuất hiện những hiểu lầm nghiêm trọng về COVID-19.
Đã có 43 người di cư, trong đó có 3 trẻ sơ sinh và 14 phụ nữ, thiệt mạng sau khi thuyền chở họ bị chìm ngoài khơi bờ biển Tarfaya, miền Nam Maroc.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, trong bài phát biểu đặc biệt tại hội nghị trực tuyến Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ngày 17-1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) António Guterres đã nêu ra ba vấn đề cấp bách cần được giải quyết để thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng sức khỏe và kinh tế toàn cầu đang diễn ra, cũng như nhằm đảm bảo đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ.