Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020

28/06/2020 - 11:26

Sáng 28-6, tại quảng trường Hồ Chí Minh (Quảng Bình), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 với chủ đề 'Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng'. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu ý kiến.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh nghèo tại buổi lễ.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, tỉnh Quảng Bình và hơn 1.500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 diễn ra trong hai tháng 7 và 8 với năm nội dung, gồm: chiến dịch tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng và chiến dịch tình nguyện hành quân xanh.

Đặc biệt trong chiến dịch mùa hè xanh năm nay, 16 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ 16 dân tộc thiểu số ít người trong cả nước. Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu các Tỉnh đoàn, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, tập trung các hoạt động tình nguyện tại chỗ, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương, khen ngợi các cấp bộ Đoàn đã tổ chức có hiệu quả, sâu rộng và thiết thực chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hằng năm. Cùng với đề nghị T.Ư Đoàn tổ chức chiến dịch hè tình nguyện theo hướng ưu tiên các công trình, phần việc tại chỗ để chào mừng đại hội Đảng bộ địa phương, đơn vị, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, cần tuyên truyền sâu rộng để hoạt động tình nguyện thường xuyên, liên tục, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Quang cảnh Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 tại Quảng Bình.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình tặng 100 xe đạp (trị giá 225 triệu đồng) và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Bình. T.Ư Đoàn và các đơn vị tặng 30 suất quà cho gia đình chính sách, công bố đỡ đầu cho 20 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 888 triệu đồng.

Sau lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn và tỉnh Quảng Bình tham gia khởi động chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” nhằm gây quỹ xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

Tiếp đó, các đại biểu đi thăm, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức khánh thành và khởi công xây dựng một số công trình dân sinh, từ thiện khác tại Quảng Bình.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến dâng hương lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy và tặng quà cho học sinh đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

HƯƠNG GIANG (Nhân dân)