Số ca tử vong do COVID-19 tại Mexico vượt mức 17.000 người

15/06/2020 - 13:44

Ngày 14-6, Bộ Y tế Mexico thông báo số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng lên thành 17.141 người, thêm 269 ca trong 24 giờ qua, trong khi tổng số ca mắc bệnh là 146.837 ca với 52.636 người nghi ngờ nhiễm bệnh.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Mexico City, Mexico, ngày 26-5-2020. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Thứ trưởng Y tế Hugo Lopez-Gatell cho biết Mexico đang trong giai đoạn đỉnh dịch COVID-19 và dự báo số ca tử vong có thể lên đến 35.000 người. Ông nhận định làn sóng dịch COVID-19 thứ nhất sẽ kéo dài tới tháng 10 và dự kiến làn sóng dịch thứ 2 diễn ra vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới. 

Mexico không tiến hành xét nghiệm trên diện rộng mà chỉ xét nghiệm những người có triệu chứng bệnh. Hiện Mexico đã tiến hành 406.549 xét nghiệm và như vậy có tới 36,1% số người xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Còn tại Colombia, số ca mắc COVID-19 đã ở mức trên 50.000 người, cụ thể đang là 50.939 người, trong khi số ca tử vong là 1.667 người. Quốc gia láng giềng Ecuador cũng ghi nhận trên 46.700 ca nhiễm và 3.896 ca tử vong.

Trong khi đó, tại khu vực Trung Mỹ, số ca mắc COVID-19 ở Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador tiếp tục tăng mạnh khi ghi nhận 1.629 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 44.067 ca, trong đó có 1.198 ca tử vong.

Ngày 14-6, Bộ trưởng Tài chính Chile Ignacio Briones công bố gói kích thích kinh tế và hỗ trợ người dân trị giá 12 tỷ USD, có hiệu lực 2 năm, nhằm giảm thiểu những tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi được Quốc hội nước này phê chuẩn rạng sáng cùng ngày.

Kế hoạch kinh tế khẩn cấp của Chính phủ Chile được thành lập từ các nguồn phân bổ ngân sách nhà nước, các quỹ đầu tư quốc gia và vốn huy động được từ phát hành nợ. Trong khuôn khổ kế hoạch, các hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất do đại dịch COVID-19 sẽ được hưởng trợ cấp từ 65.000 - 100.000 peso (126 USD)-người, trong khi chính quyền các địa phương, các tổ chức xã hội dân sự và dịch vụ y tế được tăng ngân sách. Kế hoạch này cũng cung cấp trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho những người nuôi con nhỏ.

Đây là nỗ lực mới nhất của Chính phủ Chile nhằm vực dậy nền kinh tế đang lao đao vì đại dịch COVID-19. Trước đó, nước này đã công bố hàng loạt biện pháp, trong đó nổi bật có chương trình hỗ trợ vay vốn và cắt giảm thuế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chile ghi nhận trên 170.000 ca nhiễm và 3.300 ca tử vong. Quốc gia Nam Mỹ này là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất trên thế giới.

Theo Báo Tin Tức