Dưới đây là 3 bộ phận cực độc của tôm các chuyên gia khuyên nên hạn chế ăn kẻo gây hại cho sức khỏe.
Trước tình hình các ca mắc mới gia tăng liên tục, Bộ Y tế đề nghị đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19, ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai...).
Dưới đây là tác dụng của quả bí ngô đối với sức khỏe không phải ai cũng biết.
Dưới đây là hướng dẫn của bác sĩ để điều trị giảm các triệu chứng đau rát họng cho người mắc COVID-19.
Ngày 22/4, cả nước có 2.337 ca mắc mới COVID-19, ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội.
Ngày 21/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.
Khoai tây tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể ăn, dưới đây là những người không nên ăn khoai tây.
Ngày 21/4/2023, cả nước ghi nhận 2.474 ca mắc COVID-19 mới. Như vậy từ ngày 15-21/4, cả nước ghi nhận trên 11.100 ca mắc COVID-19 trung bình tuần qua, mỗi ngày có gần 1.600 ca mắc.
Tại các nơi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị tập trung tăng cường kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống dịch; kiên trì, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng; tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tránh tâm lý chủ quan của người dân trong việc thực hiện '2K'...
Trong ngày 20/4/2023 có 14.259 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.128.292 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.644.209 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.519.100 liều.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang gia tăng, nhiều người dân Hà Nội sốt sắng đi tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19.
Theo Bộ Y tế, ngày 21/4, bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh là 206 ca; tiếp tục không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca.
Ăn sáng không đúng cách có thể dẫn đến những bệnh lý nguy hiểm liên quan tới dạ dày, gan, thận.
Bác sĩ khuyến cáo, với nhóm người nguy cơ cao mắc COVID-19 như: Phụ nữ có thai, người cao tuổi, có bệnh nền hoặc người bị suy giảm miễn dịch, nên tiêm 1 mũi vaccine tăng cường càng sớm càng tốt.
Ngày 20/4, cả nước có 2.461 ca mắc mới COVID-19, tiếp tục xu hướng tăng nhanh.
Đa phần bệnh nhân mắc Covid-19 trở lại có triệu chứng nhẹ, dễ nhầm với bệnh cúm, các bệnh viêm đường hô hấp trên khác. Chỉ có bằng xét nghiệm mới phân biệt được bạn có đang nhiễm Covid-19 hay không.
Ăn chuối, đu đủ, gừng, sữa chua đúng cách có thể bảo vệ dạ dày của bạn.
Với mục tiêu giảm số ca mắc, tử vong do các bệnh truyền nhiễm; hạn chế thấp nhất nguy cơ bùng phát, lây lan dịch tại cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị ngành y tế các địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, nâng cao năng lực giám sát, chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền nhiễm, nhất là với những người mắc Covid-19...
Dịch COVID-19 quay trở lại, với số mắc tăng cao; các cơ sở y tế là nơi nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh nên cần xiết lại chế độ phòng dịch, thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn.
Trong ngày 18/4/2023 có 12.888 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.109.701 liều, trong đó tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là 18.635.547 liều, tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 23.964.983 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.509.171 liều.