Giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 hiện vẫn chưa kết thúc, các biến thể mới có khả năng vẫn xuất hiện, có thể làm dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại, thậm chí lây lan mạnh hơn.
Ngành y tế TP HCM đã yêu cầu tất cả Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn phải chủ động rà soát, sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác thu dung điều trị trong mọi tình huống. Đảm bảo sẵn sàng kế hoạch triển khai 10.000 giường, trong đó có 1.000 giường hồi sức dành cho người bệnh COVID-19.
Theo Bộ Y tế, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn công bố ngày 12/1 tại Israel cho thấy hầu hết các triệu chứng của COVID kéo dài (Long COVID) sẽ hết trong vòng 1 năm đối với những trường hợp mắc COVID-19 mức độ nhẹ.
Nghiên cứu mới cảnh báo rằng các loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và những loại virus khác đã ngày càng tăng khả năng kháng thuốc diệt côn trùng ở châu Á.
Nhằm tăng cường phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023, ngày 11/1, Bộ Y tế đã ban hành Công điện khẩn số 155/BYT-DP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur; các bệnh viện trực thuộc Bộ.
Biến thể XBB mới dễ lây lan khiến nhiều người lo ngại làn sóng COVID-19 trên khắp thế giới quay lại.
Nghiên cứu cho thấy áp dụng chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật khi đã 60 tuổi cũng có thể kéo dài tuổi thọ của bạn.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng các quốc gia nên xem xét khuyến cáo hành khách đeo khẩu trang trên các chuyến bay đường dài để chống lại biến thể phụ Omiron mới nhất.
Ngày 10/1, Việt Nam ghi nhận 77 ca mắc mới COVID-19; trong ngày không có ca tử vong do COVID-19.
Việt Nam đã bãi bỏ việc xét nghiệm ở cửa khẩu từ rất lâu và hiện đang kiểm soát dịch tốt. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch tại các nước vẫn căng thẳng và nhiều biến chủng phức tạp.
Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, ngành y tế đã ghi nhận biến thể XBB của virus SARS-CoV-2 tại TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất, biến thể phụ XBB.1.5 lưu hành tại 25 quốc gia có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam khi nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết tăng cao.
Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua cho phép bệnh viện công lập tự quyết định giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu nhưng phải niêm yết.
Ngày 9/1, Việt Nam ghi nhận 71 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân phải thở oxy là 19 ca, 3 bệnh nhân khỏi bệnh, 3.631 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Dòng phụ XBB.1.5 mới của biến thể Omicron, còn được gọi là Kraken, hiện đang là dòng biến thể gây bệnh COVID-19 chủ đạo tại Mỹ và có thể sẽ sớm lây lan rộng ra những khu vực khác trên thế giới.
Ngày 8/1, Việt Nam ghi nhận 52 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với hôm qua; trong ngày có 14 bệnh nhân khỏi. Hôm nay tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tử vong.
Tổ chức Y tế thế giới cho biết biến thể phụ XBB được ghi nhận trên thế giới từ tháng 10/2022 và đến nay đã lây lan ở hơn 70 quốc gia và tại một số quốc gia đang ghi nhận biến thể phụ XBB.1.5. Dự báo hai biến thể phụ này sẽ dần chiếm ưu thế so với các biến thể phụ khác của Omicron trong thời gian tới.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, hiện Bộ đang xây dựng Thông tư đưa Covid-19 trở thành một bệnh nghề nghiệp để hưởng bảo hiểm xã hội, qua đó sẽ giúp giải quyết vấn đề cả về mặt chuyên môn cũng như về chế độ đối với những người bị nhiễm Covid-19.
Về dịch COVID-19 hôm nay 7-1, Bộ Y tế cho biết số ca mắc giảm nhưng bệnh nhân nặng tăng gấp đôi so với ngày trước đó. Hiện cả nước còn 23 bệnh nhân nặng
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể XBB của virus SARS-CoV-2 đã lây lan ở hơn 70 quốc gia. Gần đây, biến thể phụ XBB.1.5 gây đợt bùng phát dịch mới ở Mỹ, ghi nhận tỉ lệ mắc biến thể này tăng từ 4% lên 41%. Ở nước ta, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể XBB tại tỉnh Tây Ninh và TPHCM.