Theo Bộ Y tế, ngày 29/6, cả nước có 777 ca mắc mới COVID-19, còn 49 ca đang thở oxy.
Các chuyên gia nêu lý do cần thiết phải tiêm mũi 4 vaccine COVID-19.
Việc duy trì công bố dịch COVID-19 tại Việt Nam sẽ huy động được sự quan tâm của toàn thể hệ thống chính trị tham gia vào công tác chống dịch cũng như bố trí kinh phí đầy đủ cho các hoạt động này.
Nhiều người cho rằng mắc COVID-19 sau khi tiêm 3 mũi vaccine nghĩa là họ đã có kháng thể, tương đương với việc tiêm mũi 4, quan điểm này có đúng?
Ngày 28/6, cả nước ghi nhận 769 ca nhiễm mới COVID-19, tăng 132 ca so với ngày trước đó; thêm 3 ca tử vong do COVID-19.
Ngày 27-6, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình gặp mặt báo chí nhằm cung cấp thông tin về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
Cùng với BA.4, BA.5 được đánh giá có khả năng lây lan nhanh, sẽ sớm thống trị nhiều khu vực trên thế giới.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi tăng cường (mũi 3, 4) là biện pháp phòng bệnh hàng đầu trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại. Điều này là cần thiết, vì virus SARS-CoV-2 vẫn liên tục tiến hóa, khó xác định tính chất nguy hiểm của các biến thể, mức độ tăng nặng và tử vong.
Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 26/6 đến 16 giờ ngày 27/6, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 637 ca mắc mới trong nước (tăng 80 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 598 ca trong cộng đồng).
Theo một nghiên cứu gần đây do Tạp chí y khoa hàng đầu thế giới NEJM công bố, hiệu quả bảo vệ sau tiêm mũi thứ 4 vaccine phòng COVID-19 có thể ghi nhận ở cả 5 cấp độ của bệnh, bao gồm hiệu quả bảo vệ khỏi mắc bệnh, mắc bệnh có triệu chứng, mắc bệnh phải nhập viện, mắc bệnh nhập viện thể nặng nguy kịch và mắc bệnh dẫn đến tử vong, trong khi WHO vẫn coi bệnh COVID-19 là đại dịch toàn cầu.
Biến thể phụ của Omiron là BA4-BA5 lây lan nhanh hơn BA1 và BA2. Việc xâm nhập này là tất yếu vì các nước ở châu Âu, Mỹ cũng đã ghi nhận và với sự giao lưu đi lại thì điều này là bình thường.
Bộ Y tế vừa gửi dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó vẫn đề xuất Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, và chưa công bố hết dịch.
Ngày 26/6, Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 557 ca nhiễm mới trong nước (giảm 100 ca so với ngày 25/6) tại 32 tỉnh, thành phố. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước là: Yên Bái, Bắc Ninh, Phú Thọ. Trong ngày có 7.300 người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và không ghi nhận ca tử vong.
Về dịch Covid-19 hôm nay 26-6, Bộ Y tế cho biết số mắc giảm 100 ca so với ngày trước đó. Nước ta có thêm 7.300 người khỏi bệnh và không có ca tử vong.
Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện cả nước ghi nhận khoảng 77.000 ca sốt xuất huyết (tăng hơn 10.000 ca so với tuần trước), trong đó có 30 trường hợp tử vong.
Sự xuất hiện biến thể phụ BA.4 và BA.5 tuy không quá nguy hiểm nhưng cần theo dõi thêm; việc tiêm các mũi vắc-xin phòng Covid-19 nhắc lại là rất cần thiết * TP HCM đẩy mạnh tháng cao điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19.
Về dịch Covid-19 hôm nay 25-6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận thêm 657 ca nhiễm mới tại 36 tỉnh, thành phố. Cùng ngày, có thêm 5.239 người khỏi bệnh và không có ca tử vong.
Bệnh viện Nhi Trung ương đã điều trị cho nhiều trường hợp trẻ mắc viêm não Nhật Bản, có trường hợp nặng, phải thở máy.
Nghiên cứu mới cho thấy virus đậu mùa khỉ đột biến nhanh hơn nhiều so với dự đoán ban đầu khi lây lan giữa người với người. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến căn bệnh này lây lan nhanh chóng.
Hiện nay, tại kho bảo quản ở trung ương cũng như tại các địa phương có tình trạng tồn đọng vaccine phòng Covid-19, có thể dẫn tới nguy cơ hết hạn phải hủy bỏ. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực, đẩy mạnh tiếp nhận và triển khai tiêm chủng để đạt các mục tiêu bao phủ vaccine, đồng thời tránh nguy cơ lãng phí vaccine.