Các kết quả nghiên cứu thử nghiệm về hiệu quả sinh miễn dịch của vaccine Pfizer và Moderna với trẻ dưới 5 tuổi rất hứa hẹn, nếu thuận lợi có thể tiến hành tiêm phòng cho nhóm trẻ này từ 20/6 tới.
Bộ Y tế nhấn mạnh, địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ.
Đậu mùa khỉ là virus hiếm gặp, thường lây nhiễm sau khi con người tiếp xúc với loài khỉ. Tỷ lệ tử vong của bệnh là khoảng 10%.
Tình trạng hậu COVID-19 xảy ra ở người có tiền sử nhiễm SARS-CoV-2, thường là 3 tháng kể từ khi mắc COVID-19. Các triệu chứng kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng chẩn đoán thay thế. Chúng khiến sức khỏe người bệnh bị suy giảm kéo dài, tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội.
Tính từ 16 giờ ngày 23/5 đến 16 giờ ngày 24/5, cả nước ghi nhận 1.323 ca nhiễm mới COVID-19, tăng 143 ca so với ngày trước đó; trong ngày không có ca tử vong.
Việt Nam vừa cấp phép cho thêm một loại thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước có tên là Molnupiravir Stella 200 mg.
Kết quả một nghiên cứu quy mô nhỏ tại Mỹ mới đây cho thấy biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 không làm ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch ở những người trẻ tuổi đã tiêm phòng COVID-19.
Bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan ở nhiều nước trên toàn cầu với các triệu chứng khá giống với bệnh đậu mùa.
rong bối cảnh thế giới đã ghi nhận 92 ca bệnh đậu mùa khỉ, đại diện Cục Y tế dự phòng cho biết các đơn vị chức năng trong nước đang giám sát chặt chẽ căn bệnh này để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập.
Trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 1.179 ca nhiễm mới COVID-19, 1 ca tử vong, 3.862 ca khỏi bệnh. Hà Nội vẫn dẫn đầu về số ca mắc mới trong ngày với 332 ca.
Ngày 23/5, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, đã ký Công văn 1416/SYT-NVY yêu cầu các địa phương tăng cường chủ động phát hiện, giám sát các trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em, để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong.
Số ca mắc tay chân miệng có xu hướng gia tăng chủ yếu khu vực miền Nam và cục bộ tại một số tỉnh, thành như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng.
Ngày 21/5, Bộ Y tế công bố thêm 1.457 ca COVID-19 ghi nhận trong nước tại 43 tỉnh, thành phố (giảm 130 ca so với ngày trước đó).
Dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên một số địa phương lại ghi nhận sự gia tăng cục bộ các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác.
Tối 20/5, Bộ Y tế ghi nhận 1.587 ca mắc mới COVID-19 tại 51 tỉnh, thành phố, số khỏi bệnh cao gần gấp 5 lần số mắc mới.
Ngày 20/5, bang New South Wales (NSW) của Australia thông báo đã ghi nhận một trường hợp đầu tiên nhiều khả năng mắc bệnh đậu mùa khỉ, căn bệnh đang lây lan tại châu Âu.
Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19 (còn gọi là hậu COVID-19).
Bạn đọc hỏi: Trong tình hình mới hiện nay, người dân vào bệnh viện phải xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong các trường hợp nào?
Bộ Y tế chiều 19/5 ghi nhận thêm 1.716 ca mắc mới COVID-19, giảm 115 ca so với ngày trước đó.